Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp

Nhiếp ảnh gia Leon Botha ghi cảnh tượng sư tử cái nổi cơn ghen tấn công bạn tình khi thấy con đực "cặp bồ" với con sư tử cái khác.
Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp ảnh 1

Con sư tử cái (giữa) tỏ ra tức giận khi phát hiện một con sư tử cái khác thân mật bạn tình của nó. Sư tử cái nổi cơn ghen tấn công bạn tình ngay tức khắc.

Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp ảnh 2

Sư tử đực đã cố gắng đứng giữa hai con sư tử cái để ngăn chặn một cuộc chiến có thể xảy ra.

Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp ảnh 3

Nhưng sư tử cái không tấn công tình địch mà thay vào đó, trút cơn thịnh nộ lên con sư tử đực.

Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp ảnh 4

Nhiếp ảnh gia Leon Botha ghi lại cảnh tượng sư tử cái đánh ghen trong vườn quốc gia Kgalagadi ở Botswana.

Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp ảnh 5

Sư tử cái há miệng rộng thể hiện sự tức giận với bạn tình của nó.

Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp ảnh 6

Sư tử cái tiếp tục dùng móng vuốt tát con đực khiến nó ngã xuống đất.

Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp ảnh 7

Sư tử đực mất thăng bằng ngã vật xuống đất.

Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp ảnh 8

Cận cảnh sư tử cái nổi cơn ghen với bạn tình trong vườn quốc gia Kgalagadi ở Botswana.

Nổi cơn cuồng ghen, sư tử cái tấn công bạn tình tới tấp ảnh 9

Sau khi nổi cơn ghen tấn công bạn tình, sư tử cái thẫn thờ đứng một trên đồng cỏ.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.