Nông dân Trung Quốc chế giường chữa sỏi thận cho vợ

Vợ ông Châu có thể yên tâm dốc ngược đầu, "trồng cây chuối" chữa bệnh. Ảnh: CYOL
Vợ ông Châu có thể yên tâm dốc ngược đầu, "trồng cây chuối" chữa bệnh. Ảnh: CYOL
Một nông dân tỉnh Giang Tây, Trung Quốc chế tạo ra chiếc giường có thể xoay 360 độ, giúp vợ "trồng cây chuối" thải sỏi thận ra ngoài, được cấp bằng sở hữu quốc gia.

Năm 1993, vợ của ông Châu Thanh Hoa phát hiện có sỏi thận trái. Sau khi làm phẫu thuật lấy sỏi, thận vẫn tiếp tục suy giảm chức năng nghiêm trọng, bác sĩ đành phải cắt bỏ.

Năm 1997, bà lại phát hiện có sỏi ở ngay phễu thận phải. Ở vị trí này, cho dù uống thuốc, cũng rất khó bài tiết sỏi ra ngoài.

"Vợ tôi chỉ còn một bên thận, nếu lại phẫu thuật, e rằng nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ khuyên nên tập tư thế trồng cây chuối (đầu lộn ngược), thử xem có thể bài tiết sỏi không," People dẫn lời ông Châu.

Ông chỉ là một nông dân, mới học hết cấp ba. Thỉnh thoảng, ông sửa vài ba máy móc nông nghiệp, chứ chưa từng chế tạo thứ gì. Tuy nhiên, lúc đó, vợ ông sức khỏe rất yếu, không thể tự trồng cây chuối, khiến ông vô cùng trăn trở.

Ông nghĩ ra một chiếc giường, giúp vợ bài tiết sỏi thận. Từ thiết kế đến chế tạo mất chưa đầy 1 tháng, chi phí chưa đến 150 USD. Để tăng độ rung lắc cho giường, tạo hiệu quả bài tiết sỏi thận tốt hơn, ông đục thông bức tường phòng kế bên, nối giường với bánh dẫn động của máy cày kéo tay, làm "động cơ" cho giường.

Mỗi ngày, sau khi uống thuốc bài tiết sỏi, vợ ông lại nằm lên giường, rung khoảng 10 phút. Sau một tuần khám lại, thận đã hết sỏi, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên.

Từ năm 1997 đến nay, vợ ông năm nào cũng tái khám, phát hiện thận kết sỏi hai lần. Ông Châu bèn cải tiến chiếc giường, dùng mô tơ điện, có thể xoay 360 độ, rung ở nhiều góc khác nhau của thận, giúp bài tiết sỏi ra ngoài.

"Giờ đây vợ tôi sức khỏe đã khá hơn, có thể làm việc lặt vặt được rồi," ông Châu ha hả cười nói. Tháng 11/2014, ông được nhà nước cấp "bằng sở hữu thiết bị", và đang chờ cấp "bằng sáng chế".

Từ đó đến nay, có thêm 3 bệnh nhân nghèo bị sỏi thận, đến nằm nhờ giường ông, cũng chữa khỏi bệnh. Nhiều doanh nghiệp ngỏ ý mua chiếc giường đặc biệt này, nhưng ông không bán.

"Giường này thuộc loại thiết bị y tế, tôi không có giấy phép, nên không dám bán," ông nói. Ông hy vọng, sau khi được cấp bằng sáng chế, sẽ bán phát minh này cho doanh nghiệp chân chính, để họ sản xuất "giường bài tiết sỏi thận", giúp bệnh nhân nghèo chữa bệnh.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.