Nông dân Trung Quốc chế tạo máy bay từ phế liệu

TPO - Anh Zhang Jiucheng, một nông dân ở Lũng An, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã dành cả 1 năm trời để chế tạo chiếc máy bay từ phế liệu với chi phí 20.000 NDT (tương đương với khoảng hơn 60 triệu VND).
Nông dân Trung Quốc chế tạo máy bay từ phế liệu ảnh 1 Chiếc máy bay của anh nông dân Zhang Jiucheng.
Nông dân Trung Quốc chế tạo máy bay từ phế liệu ảnh 2

Anh Jiucheng mất 1 năm để lắp ráp chiếc máy bay màu bạc dài 3,5 mét, rộng 1,5 mét, sải cánh dài 7 mét, theo China News Service. Tuy nhiên, chiếc máy bay vẫn chưa thể bay được. 

Nông dân Trung Quốc chế tạo máy bay từ phế liệu ảnh 3

Anh cho biết, sẽ sớm hoàn thành việc lắp ráp và hi vọng có thể bay thử chiếc máy bay này trong thời gian tới. 

Nông dân Trung Quốc chế tạo máy bay từ phế liệu ảnh 4

China News Service không cho biết anh Jiucheng từng trải qua khóa huấn luyện hàng không nào hay chưa cũng như lý do anh muốn chế máy bay. 

Nông dân Trung Quốc chế tạo máy bay từ phế liệu ảnh 5

Trước đó, nhiều nông dân ở Trung Quốc đã cố gắng thực hiện ước mơ tự chế tạo máy bay riêng của mình với chi phí thấp, vận hành đơn giản bằng các loại phế liệu, động cơ gắn máy cũ, gỗ dán hoặc nhựa. Năm 2015, một nông dân ở Hà Nam cũng đã xây dựng một mô hình giống chiếc Boeing 737 và biến nó thành một nhà hàng. 

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".