Nông dân Trung Quốc được cấp bằng sáng chế tàu ngầm

Nông dân tỉnh An Huy nhận được bằng sáng chế tàu ngầm. Ảnh: SCMP
Nông dân tỉnh An Huy nhận được bằng sáng chế tàu ngầm. Ảnh: SCMP
Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc đã trao bằng sáng chế cho một nông dân tự chế tàu ngầm vỏ thép.

Zhang Shengwu, nông dân tỉnh An Huy, cho biết ông nảy ra ý định chế tạo tàu ngầm sau khi xem một chương trình truyền hình. Zhang đã làm việc trong hai tháng liên tục trong lúc vợ về thăm mẹ đẻ, SCMP hôm nay đưa tin. Tàu ngầm tự chế của Zhang có lớp vỏ thép dày 5 mm. 

Cuối cùng, Zhang lần mò chế tạo được chiếc tàu ngầm dài 6 m, rộng 60 cm, có thể lặn dưới nước một giờ, vận tốc 7 hải lý/giờ. Tuy nhiên, tàu ngầm của Zhang chỉ có thể lặn ở độ sâu 1 m, phải dùng ống cung cấp dưỡng khí nhô lên mặt nước.

Cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc đã cấp bằng sáng chế cho Zhang vào tháng 2 vừa qua.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.