Ô tô chạy 100 năm không cần nạp nhiên liệu

Thiết kế huyền bí và uyển chuyển của Cadillac WTF
Thiết kế huyền bí và uyển chuyển của Cadillac WTF
Nếu một phương tiện sử dụng năng lượng thorium, chất đồng vị phóng xạ radium-224, nó có thể chạy tới 100 năm mà không cần nạp năng lượng.

Một công ty có tên gọi Laser Power Systems đã và đang khai thác chất này để chế tạo động cơ ô tô. Nhóm nghiên cứu của Laser Power Systems sử dụng một lượng nhỏ thorium để hình thành một chùm tia laser, đun nóng nước, sinh nhiệt và làm quay turbine tạo năng lượng.

Thorium là loại khoáng chất có trữ lượng dồi dào nhất trên thế giới và là chất có mật độ phân tử dày đặc. Chỉ cần một lượng nhỏ, thorium cung cấp năng lượng gấp 20 triệu lần lượng than tương tự và được hứa hẹn là loại năng lượng lý tưởng trong tương lai.

TS. Charles Stevens, Giám đốc Điều hành Laser Power Systems tin rằng, một turbine sử dụng thorium có kích cỡ bằng một chiếc điều hòa sẽ đủ khả năng để cung cấp năng lượng điện cho cả một khách sạn, nhà hàng, tòa nhà văn phòng, thậm chí là một thị trấn nhỏ.

Và để tạo năng lượng cho động cơ ô tô chạy trong vòng 100 năm, người ta chỉ cần 8 gram thorium trong khi chi phí lại thấp.

Lấy ý tưởng loại xe sử dụng nhiên liệu siêu “khủng”, nhà thiết kế Loren Kulesus đã cho ra mắt thiết kế ô tô có tên Cadillac World Thorium Fuel Concept hay còn gọi tắt là Cadillac WTF với kiểu dáng uyển chuyển, huyền bí.

Tuy nhiên, trả lời Mashable, ông Steve cho biết, đưa động cơ thorium ứng dụng vào ô tô, “chúng tôi cần thêm một thời gian dài nữa, khả năng là vài chục năm”. Mặc dù vậy, vì là một loại phóng xạ nên rất nhiều chuyên gia e ngại đặc tính gây nguy hiểm của nó.

Theo Theo Giao thông vận tải
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.