Ông chủ Facebook bị tỷ phú 9x giễu cợt

Evan Spiegel và Miranda Kerr. Ảnh: Vanity Fair
Evan Spiegel và Miranda Kerr. Ảnh: Vanity Fair
Evan Spiegel, CEO dịch vụ nhắn tin Snapchat, tỏ ra không khoan nhượng khi chỉ trích Mark Zuckerberg về vấn đề bảo vệ dữ liệu người dùng.

Trong sự kiện Code của Recode ngày 29/5, Spiegel được hỏi anh cảm thấy thế nào khi Facebook cứ liên tục sao chép các tính năng mới của Snapchat. Tỷ phú sinh năm 1990 trả lời: "Chúng tôi sẽ thực sự đánh giá cao nếu họ sao chép cả các biện pháp bảo vệ dữ liệu của chúng tôi nữa".

Spiegel đang nhắc đến bê bối của Facebook liên quan đến việc công ty phân tích Cambridge Analytica đã thu thập và mua bán trái phép dữ liệu của 87 triệu người dùng mạng xã hội, cũng như việc Facebook bị nghi tiếp tay cho người Nga tác động tới kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

"Cũng không có chiến dịch thao túng nào của Nga trên Snapchat", Spiegel nói thêm. Tuy nhiên, theo Mashable, số lượng người dùng của Snapchat ít hơn rất nhiều so với Facebook và đa số dưới 18 tuổi nên không phải nền tảng mà Nga muốn nhắm tới.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times đầu năm 2017, siêu mẫu Miranda Kerr, vợ của Spiegel, cho biết cô không hiểu sao Mark Zuckerberg, CEO Facebook, ăn cắp ý tưởng của người khác mà vẫn có thể ngủ ngon hàng đêm. "Tôi không thể chịu đựng được Facebook. Họ không thể sáng tạo ư? Sao cứ phải đi ăn cắp ý tưởng? Sao chép thì không thể gọi là sáng tạo được", Kerr nói.

Không chỉ Kerr, giới công nghệ cũng nhận thấy Facebook có vẻ thích nhái dịch vụ của Snapchat. Từ năm 2012, Zuckerberg từng gặp gỡ Spiegel để giới thiệu ứng dụng Poke với tính năng gần giống của Snapchat nhằm "dằn mặt" hai nhà sáng lập trẻ. Tuy nhiên, khi Poke ra đời, nó nhanh chóng rơi vào dĩ vãng trong khi Snapchat tiếp tục tăng trưởng thần tốc.

Hồi tháng 10/2016, Facebook thử nghiệm bộ lọc và hiệu ứng camera, cho phép người dùng thêm hiệu ứng hình ảnh đặc biệt khi chat và ngay lập tức không ít người nhận thấy tính năng này bắt chước Snapchat một cách lộ liễu.

Không dừng ở đó, mạng xã hội lớn nhất thế giới tiếp tục tung ra dịch vụ mang tên Instagram Stories và Facebook Stories, cho phép người dùng đăng và chia sẻ với bạn bè ảnh chụp trong ngày và những tấm hình đó sẽ tự động biến mất sau 24 giờ. Tất nhiên, tính năng này được Snapchat triển khai từ lâu.

Với "thói quen" bắt chước Snapchat như vậy, một số chuyên gia công nghệ đùa rằng sắp tới Facebook có lẽ sẽ tung ra kính gắn camera giống hệt Spectacles của Snapchat.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...