Ôtô in 3D ở Trung Quốc trông ra sao?

Chiếc xe được giới thiệu hôm 24/3. Ảnh: Shanghaiist
Chiếc xe được giới thiệu hôm 24/3. Ảnh: Shanghaiist
Một công ty ở Trung Quốc hôm 24/3 giới thiệu chiếc xe ôtô được in 3D đầu tiên tại nước này, với thiết kế màu vàng cam.

Theo CCTV News, chiếc xe nặng 500 kg và chạy bằng điện. Đây là sản phẩm của công ty công nghệ in 3D Sanya Suhai ở thành phố Tam Á, thuộc tỉnh Hải Nam. Chi phí sản xuất xe là 1.770 USD.

Sanya Suhai hoàn thiện chiếc xe trong 1,5 tháng, quá trình in kéo dài khoảng 5 ngày và sử dụng các vật liệu tổng hợp giá rẻ. Phương tiện có thể đạt tốc độ 40 km/h.

"Mật độ của vật liệu nhẹ hơn so với mật độ kim loại, chỉ khoảng 1/7 hoặc 1/8. Trọng lượng nhẹ hơn sẽ giúp tiết kiệm năng lượng trong tương lai", RT dẫn lời người thiết kế chính Chen Mingqiao nói.

Ôtô in 3D đầu tiên trên thế giới có tên Urbee, được sản xuất tại Mỹ năm 2013.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG