Ôtô thông minh tự động tránh tắc đường

Các xe EO 2 có thể ghép dính vào nhau khi đang chạy trên đường
Các xe EO 2 có thể ghép dính vào nhau khi đang chạy trên đường
Mẫu xe thông minh có thể xoay bánh xe tới 90 độ đồng thời gắn chặt vào những xe khác như toa tàu hỏa để hạn chế tắc đường.

EO Smart Connecting Car 2, mẫu xe nhỏ thông minh được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Đức, dành cho những thành phố đông đúc thường xuyên tắc đường và không gian đỗ xe rất hạn chế.

Dù mới ở dạng nghiên cứu thử nghiệm (prototype) nhưng EO 2 cho thấy định hướng công nghệ thông minh với khả năng chuyển đổi hình dáng và kết nối với những xe khác trên đường.

Xe sơn màu trắng, cửa sổ lớn và cửa chính mở kiểu cánh bướm, EO 2 chạy bằng điện, thứ động cơ của tương lai. Cả 4 bánh đều có thể xoay 90 độ để vuông góc với thân xe. Cách cấu tạo này không chỉ giúp xe xoay vòng dễ dàng mà còn là giải pháp để thoát ra ngoài khi góc đánh lái của vô-lăng đã hết. Cũng nhờ đó, EO 2 vào vị trí đỗ song song chỉ thông qua một động tác đơn giản. 

Xe có trọng lượng khoảng 750 kg, tức tương đương chiếc Smart của Mercedes, có thể nâng cao, hạ thấp đuôi cùng các tấm trượt. Các nhà nghiên cứu Đức tạo ra bản concept mang tên Platoon, với mỗi xe EO 2 có thể kết nối để gắn liền thành khối thẳng hàng chạy trên đường với những chiếc EO 2 khác. 

Vì gắn chung vào các xe khác như toa tàu nên tài xế sẽ thoải mái bỏ tay khỏi vô-lăng, tranh thủ đọc báo, giải trí hay làm việc trên xe. Khi muốn tách khỏi đoàn để rẽ sang đường khác, chỉ cần thao tác các lệnh trên màn hình điều khiển. 

Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Đức vẫn tiếp tục nâng cấp mẫu concept này, chưa tiết lộ kế hoạch và thời gian thương mại hóa. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG