Phá huỷ kỳ quan 320 triệu năm, nhóm thanh niên làm cộng đồng dậy sóng

"Hòn đá thần tượng" (Idol Rocks) nằm tại Brimham Moor trước khi bị phá hủy.
"Hòn đá thần tượng" (Idol Rocks) nằm tại Brimham Moor trước khi bị phá hủy.
Không chỉ là phá hủy kỳ quan thiên nhiên, hành động này còn gây nguy hiểm cho chính những kẻ phải chịu trách nhiệm, cũng như các du khách tới thăm quan.

Gió, mưa và bão tuyết qua hàng triệu năm đã tạo nên nhiều kiệt tác thiên nhiên, và một trong số đó là hòn đá mang tên Idol Rock nằm ở Brimham Moor. Theo lịch sử, hòn đá này đã tồn tại trong ít nhất 320 triệu năm, tức trước khi loài khủng long biến mất khỏi Trái Đất.

Sở dĩ mang tên "Hòn đá thần tượng" là vì tính cân bằng khủng khiếp của nó: Một khối đá đồ sộ lại có thể đứng vững, cân bằng trên chóp của một hòn đá nhỏ xíu bên dưới. Nhiều người thậm chí tôn sùng, gọi nó là "Đá Thánh", và tin rằng có một thế lực huyền bí nào đó đứng sau sự cân bằng hoàn hảo của phiến đá.

Cũng chính nhờ yếu tố độc đáo này đã khiến đây trở thành một kỳ quan thiên nhiên thế giới, thậm chí được coi là biểu tượng của vùng Bắc Yorkshire và hàng năm vẫn thu hút đông đảo du khách tới chiêm ngưỡng.

Phá huỷ kỳ quan 320 triệu năm, nhóm thanh niên làm cộng đồng dậy sóng ảnh 1 Kỳ quan thu hút rất nhiều khách du lịch tới thăm quan, chụp ảnh cùng

Tuy nhiên mới đây, một nhóm thanh niên gồm 5 người trong những phút thiếu suy nghĩ đã đẩy phiến đá xuống dốc, khiến nó vỡ vụn và không còn nguyên vẹn như trước. Vụ việc khiến cảnh sát khu vực ngay lập tức vào cuộc.

"Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 1/6, một số người đã phát hiện thấy nhóm thanh niên gồm 5 người tìm cách đẩy hòn đá xuống vách núi", cảnh sát vùng Bắc Yorkshire cho biết. "Điều này khiến hòn đá rơi xuống và bị thiệt hại nghiêm trọng".

Phá huỷ kỳ quan 320 triệu năm, nhóm thanh niên làm cộng đồng dậy sóng ảnh 2 Một phần của hòn đá đã bị đẩy xuống vách núi.
Phá huỷ kỳ quan 320 triệu năm, nhóm thanh niên làm cộng đồng dậy sóng ảnh 3  
Phá huỷ kỳ quan 320 triệu năm, nhóm thanh niên làm cộng đồng dậy sóng ảnh 4 Hòn đá vỡ thành nhiều mảnh sau khi rớt xuống mặt đất.

"Không chỉ là phá hủy kỳ quan thiên nhiên, hành động này còn gây nguy hiểm cho chính những kẻ phải chịu trách nhiệm, cũng như các du khách tới thăm".

Vụ việc cũng tạo nên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, với phần đông đều phẫn nộ trước hành động thiếu suy nghĩ của nhóm bạn trẻ, cho rằng nó là điều "vô ích và hoàn toàn ngu ngốc".

"Đây là lý do chúng ta không thể có được những thứ tốt đẹp", tài khoản David Dow cho biết. "Tôi chắc chắn là chúng biết mình đang làm điều gì. Thật là tồi tệ."

"Thanh niên ngày nay là như thế đấy", tài khoản Steve Jackson bày tỏ sự chán nản. "Chúng chẳng nghĩ tới điều gì ngoài ý thích của bản thân. Tôi mong cảnh sát sẽ sớm bắt được chúng, và đưa ra hình phạt thật nặng. Thí dụ như làm việc công ích trong 320 triệu ngày chẳng hạn."

Tài khoản William McClelland mỉa mai: "Những hòn đá sống sót được trong kỷ băng hà, nhưng không thể sống sót trong tay lũ "trẻ ranh".

Hiện cảnh sát đang ráo riết tìm kiếm danh tính của nhóm thanh niên gây ra hành động trên.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.