Phần Lan xây kho lưu trữ hạt nhân trong 100.000 năm

Hàng nghìn tấn chất thải hạt nhân sẽ được xử lý tại Phần Lan. Ảnh minh họa: Reuters.
Hàng nghìn tấn chất thải hạt nhân sẽ được xử lý tại Phần Lan. Ảnh minh họa: Reuters.
Kho lưu trữ chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới có khả năng trữ được 6.500 tấn uranium trong 100 nghìn năm.

Theo Reuters, chính phủ Phần Lan hôm qua phê duyệt dự án này, và được sự đồng thuận của người dân miền tây đất nước. Tập đoàn quản lý chất thải Posiva Oy sẽ xây dựng cơ sở này, nằm sâu 450 m dưới mặt đất ở Olkiluoto. Chi phí xây dựng và bảo trì ước tính khoản 3,6 tỷ USD và sẽ đi vào hoạt động năm 2023.

Chất thải sẽ được lưu trữ trong container đồng, bịt kín bằng đất sét bentonite và lưu trữ dưới lòng đất. Ước tính, trên thế giới hiện có khoảng 270.000 tấn chất thải hạt nhân chưa có giải pháp xử lý lâu dài, có thể phát xạ trong hàng nghìn năm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.