Phát hiện 4 bộ xương người có niên đại 5000 năm ở Ấn Độ

Ảnh: BBC
Ảnh: BBC
TPO - Ngày 15/4, các nhà khoa học Ấn Độ cho biết đã phát hiện 4 bộ xương người có niên đại 5000 tuổi tại một ngôi làng ở miền Bắc nước này. Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện cả đồ chơi trẻ em bên trong các ngôi mộ.

4 bộ xương người, được xác định là của 2 người đàn ông, 1 phụ nữ và trẻ em được tìm thấy tại một nghĩa trang bang Haryana ở miền Bắc Ấn Độ.

Việc phát hiện 4 bộ xương người cổ đại này nằm trong chuỗi dự án khai quật nền văn minh lưu vực sông Ấn được tiến hành ở Haryana từ năm 2012 của các nhà khoa học đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ.

“Chúng tôi đã tìm thấy một số vật dụng khác được đặt bên cạnh bộ xương, gồm có bát đựng thức ăn và đồ trang sức. Đây có thể là một cơ sở lớn để chúng tôi kết luận rằng từ xa xưa, con người đã có niềm tin vào luân hồi chuyển kiếp”, ông Nilesh Jhadav, giám đốc dự án phát biểu.

Phát hiện 4 bộ xương người có niên đại 5000 năm ở Ấn Độ ảnh 1
Phát hiện 4 bộ xương người có niên đại 5000 năm ở Ấn Độ ảnh 2

Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện cả đồ chơi trẻ em bên trong các ngôi mộ. “Chúng tôi đã tìm thấy 1 bức tượng chó, 1 bức tượng kỳ lân”, Malavika Chatterjee, một trong những nhà nghiên cứu cho biết.

Giới nghiên cứu khoa học dự đoán 4 bộ xương người cổ đại này tồn tại từ nền văn minh Harappan, là nền văn minh lâu đời nhất bên lưu vực sông Ấn với niên đại 5000 năm tuổi.

Hiện tại, công tác điều tra, phân tích 4 bộ xương trên đang được gấp rút tiến hành để đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.