Phát hiện dấu chân động vật cổ xưa nhất trong lịch sử

Phát hiện dấu chân động vật cổ xưa nhất trong lịch sử
TPO - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra nhiều dấu chân của một loài lưỡng cư bí ẩn, có niên đại khoảng 551 triệu năm, Điều này đồng nghĩa với việc loài sinh vật này đã xuất hiện trên Trái Đất trước hàng trăm triệu năm so với loài khủng long.

Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng và sự kiện này diễn ra vào ngày 20/7/1969. Vậy trên Trái Đất, loài sinh vật nào là “kẻ đầu tiên để lại dấu chân trên hành tinh xanh?” Đây là câu hỏi khiến các nhà khoa học phải đau đầu trong việc đi tìm lời giải suốt nhiều thập kỷ qua.

Thế nhưng mới đây, một phát hiện mới đã giúp các nhà khoa học có thêm hướng đi trong việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi sinh vật nào đã để lại dấu chân đầu tiên trên Trái Đất.

Cụ thể, khi tiến hành khai quật khu mỏ đá địa chất ở hẻm núi của sông Trường Giang thuộc miền Nam Trung Quốc, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều dấu chân của động vật có tuổi thọ được ước tính lên tới 551-541 triệu năm trước.

Điều này đồng nghĩa với việc, loài động vật để lại dấu chân này đã xuất hiện trên Trái Đất trước các loài khủng long hàng trăm triệu năm. Trước đó, nhờ vào các nghiên cứu về đồng vị phóng xạ, các nhà khoa học đã khẳng định các loài khủng long lần đầu tiên xuất hiện trên hành tinh xanh ở kỷ Tam Điệp, cách đây khoảng 231 triệu năm trước.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu thêm về dấu chân của loài động vật này nhằm sớm tìm ra danh tính thực sự của nó. Tuy nhiên, họ cũng tiết lộ sơ lược rằng, đây là một loài động vật lưỡng cư sống trong kỷ Ediacaran và đây cũng có thể là sinh vật đầu tiên rời khỏi cuộc sống hoàn toàn dưới nước để bắt đầu tiến lên cạn sinh sống.

Theo Theo Live Science
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.