Phát hiện hai công trình bí ẩn gần kim tự tháp Giza

Nguồn: AERA
Nguồn: AERA
Các nhà khảo cổ thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Ai Cập Cổ đại (AERA) phát hiện dấu vết hai ngôi nhà được xây dựng cách đây 4.500 năm tại một cảng cổ ở thị trấn Khentkawes, gần Kim tự tháp Giza, Ai Cập.

Chúng có niên đại từ vương triều của Pharaoh Menkaure. Một trong hai ngôi nhà chứa các dụng cụ để chuẩn bị một lượng thức ăn lớn. Nó được cho là nơi sinh sống của một quan chức giám sát việc giết mổ động vật thời cổ đại. Ngôi nhà thứ hai có cấu trúc nhỏ hơn có thể là nơi làm bánh mì và bia.

“Thực phẩm được chuẩn bị trong hai ngôi nhà dùng để nuôi sống hàng nghìn người làm việc tại công trường xây dựng Kim tự tháp Giza”, Mark Lehner, giám đốc hiệp hội AERA, cho biết.

Theo Theo Khoa học phát triển
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.