Scotland

Phát hiện hàng trăm dấu chân khủng long thời cổ đại

Phát hiện hàng trăm dấu chân khủng long thời cổ đại
Hàng trăm dấu chân khổng lồ của loài khủng long cổ dài được phát hiện trên đảo Skye, Scotland mang lại nhiều thông tin giá trị về thời kỳ tiền sử cách đây 170 triệu năm.

Cùng với những cánh đồng hoang phủ đầy hoa thạch thảo, các lâu đài thời Trung cổ và các khu di tích cổ đại, đảo Skye, Scotland giờ đây còn nổi tiếng bởi việc có thêm những dấu vết của loài khủng long thời tiền sử vào trong danh sách điểm đến của mình nhờ vào phát hiện mới đây của các nhà nghiên cứu.

Phát hiện hàng trăm dấu chân khủng long thời cổ đại ảnh 1

Trên mục địa chất học của tờ Scottish Jourrnal, nhà nghiên cứu Stephen Brusatte và các đồng nghiệp của mình cho biết, 170 triệu năm trước, loài khủng long cổ dài có tên gọi Sauropods đã lang thang khắp các bờ biển phía Bắc của đảo Skye. (Scotland sau đó đã trở nên ấm hơn và được bao phủ bởi những vùng biển cạn, đầm phá, và các con sông lớn). Loài động vật to lớn với cân nặng từ 15-20 tấn, đã để lại dấu chân của chúng là hàng trăm hố lõm lớn trên vùng núi đá gần bờ biển Đại Tây Dương.

Các dấu chân được phát hiện bởi Brusatte và một đồng nghiệp chuyên săn hóa thạch, sau đó họ nhận ra rằng đó chính là dấu vết của loài quái vật khổng lồ thời tiền sử. Nhà khoa học người Mỹ cho biết cả hai đã quay lại nơi đó khi thủy triều xuống và đo được các dấu chân này có chiều rộng lên tới 0.7m.

Phát hiện hàng trăm dấu chân khủng long thời cổ đại ảnh 2

Các dấu chân được tìm thấy ở nơi từng là một đầm phá, cho thấy loài Sauropods sống tốt trong môi trường nước. Theo National Geographic, phát hiện này phủ nhận ý tưởng rằng loài Sauropod chỉ sống được ở môi trường rừng rậm.

Ngoài ra, như báo cáo của tờ Guardian, những dấu chân là hiếm thấy từ thời kì giữa của kỷ Jura, khoảng thời gian không mang lại nhiều dấu vết hóa thạch cho các nhà nghiên cứu. Bằng việc lần theo dấu chân của loài Sauropods, các nhà nghiên cứu đã biết được thêm nhiều thông tin có giá trị về giống loài cổ đại và quá khứ của đảo Skye thời tiền sử.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...