Phát hiện hơn 6.600 di vật tại thành Cha

Hiện vật được trưng bày tại lễ công bố. Ảnh: H.V.
Hiện vật được trưng bày tại lễ công bố. Ảnh: H.V.
TP - Chiều 18/12, Sở VH-TT-DL Bình Định phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, Bảo tàng và Ban quản lý di tích tỉnh Bình Định báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích thành Cha (tại thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn). 

Trong phạm vi khai quật 440m2, các nhà khảo cổ phát hiện 3 tầng lớp kiến trúc nằm chồng xếp lên nhau, thu được 6.691 di vật, bao gồm gạch ngói vỡ, mảnh gốm, đồ trang trí kiến trúc, nhẫn kim loại màu vàng…

Bước đầu, các nhà nghiên cứu nhận định, các di vật có cùng niên đại với các kiến trúc, vật liệu và trang trí kiến trúc xuất lộ trong hai hố khai quật - khoảng thế kỷ 4-6 sau Công nguyên. 

Trong hệ thống thành cổ Champa trên đất Bình Định, thành Cha là một trong những tòa thành lớn của vương quốc này còn lại. Thành Cha được xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia năm 2003.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.