Phát hiện loài dơi có màu vàng ánh kim kỳ lạ nhất hành tinh

Phát hiện loài dơi có màu vàng ánh kim kỳ lạ nhất hành tinh
Các nhà khoa học vừa xác nhận về sự tồn tại của một loài dơi mới lạ có bộ lông màu vàng ánh kim sống ở các đồng cỏ Bolivia.

Loài dơi vàng có xuất xứ từ Bolivia mới đây đã chính thức được xác nhận là một loài mới với cái tên Myotis midastactus mặc dù trước đó chúng từng được xếp cùng loại với một loài dơi khác có tên khoa học là Myotis simus sống ở Nam Mỹ.


Loài dơi vàng có bộ lông màu vàng ánh kim đặc trưng, ngắn và trông giống len. Màu sắc nổi bật của chúng chính là điểm đặc biệt nhất trong số các loài dơi thuộc họ dơi tai chuột Myotis. 

Cái tên Myotis midastactus của dơi vàng được bắt nguồn từ tên trong thần thoại Hy Lạp: Vua Midas (vị vua được các thần ban cho khả năng chạm vào vật gì là vật đó hóa thành vàng). 

Theo ước tính, có khoảng trên 100 loài dơi trong họ dơi tai chuột Myotis trên thế giới.

Dơi vàng ánh kim sinh sống ở các đồng cỏ Bolivia, ăn các côn trùng nhỏ và chui vào các hang nhỏ dưới mặt đất, hốc cây và gốc rạ để ngủ vào ban ngày.

Theo Hồng Thu

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.