Phát hiện ở Huế loài cầy bị coi tuyệt chủng

Hình ảnh cầy giông sọc được ghi lại bằng phương pháp bẫy ảnh ở KBTTN Phong Điền. Ảnh: Zing
Hình ảnh cầy giông sọc được ghi lại bằng phương pháp bẫy ảnh ở KBTTN Phong Điền. Ảnh: Zing
TP - Tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế ngày 18/9 cho biết, Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) huyện Phong Điền (TT-Huế) vừa phối hợp Trung tâm BTTN Việt (Viet Nature) tiến hành chương trình bẫy ảnh và ghi nhận được 9 loài động vật đang bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu; trong đó, có loài cầy giông sọc ghi nhận xuất hiện lần đầu trong tự nhiên tại khu bảo tồn.

Cầy giông sọc có tên khoa học Large-spotted Civet Viverra megaspila, được Tổ chức BTTN Quốc tế IUCN đánh giá là có thể đã tuyệt chủng ở Việt Nam và Trung Quốc.

Tuy nhiên, mới đây, bẫy ảnh đặt tại Khu BTTN Phong Điền ghi nhận lần đầu tiên xuất hiện loài này. Cầy giông sọc là loài thú bản địa vùng Đông Nam Á, kích thước và hình dáng gần giống cầy giông thường.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.