Phát hiện tàu đắm nghi chứa kho báu trị giá 33 nghìn tỉ

TPO - Con tàu San Jose của Tây Ban Nha mất tích vào năm 1708 mới đây đã được các nhà khảo cổ tìm thấy sau suốt 300 năm chìm dưới đáy biển. Được biết, bên trong con tàu này có thể chứa đầy ngọc ngà châu báu trị giá lên tới 1 tỉ bảng Anh (tương đương khoảng 33.000 tỉ đồng).
Phát hiện tàu đắm nghi chứa kho báu trị giá 33 nghìn tỉ ảnh 1

Những bức ảnh đầu tiên về xác con tàu San Jose của Tây Ban Nha mới đây đã được công bố. Được biết, con tàu này mất tích vào năm 1708 trong cuộc Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha và không ai biết gì về tung tích của nó suốt 300 năm qua.

Phát hiện tàu đắm nghi chứa kho báu trị giá 33 nghìn tỉ ảnh 2

Cách đây ít ngày, một nhóm các chuyên gia quốc tế, hải quân Colombia và Viện khảo cổ học nước này đã phát hiện ra xác con tàu San Jose ở gần đảo Baru (Colombia). 

Phát hiện tàu đắm nghi chứa kho báu trị giá 33 nghìn tỉ ảnh 3

Con tàu này từng thuộc hạm đội tàu chiến của vua Philip V. Đến năm 1708 thì bị đắm trên biển Carribean và kéo theo 600 mạng người xuống đáy biển sâu. Các nhà khảo cổ cho biết bên trong tàu có thể chứa rất nhiều ngọc lục bảo và vàng bạc trị giá lên tới 1 tỉ bảng Anh (khoảng 33.000 tỉ đồng).

Phát hiện tàu đắm nghi chứa kho báu trị giá 33 nghìn tỉ ảnh 4

Những hình ảnh thu được từ máy quét sona đã cho thấy những khẩu đại bác bằng đồng, đồ gồm và nhiều đồ tạo tác quý khác hiện đang nằm trong thân tàu.

Phát hiện tàu đắm nghi chứa kho báu trị giá 33 nghìn tỉ ảnh 5

Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục khai quật và tìm kiếm khối châu báu khổng lồ được cất trong con tàu này. Trong tương lai, những cổ vật được trục vớt từ tàu San Jose sẽ được trưng bày tại bảo tàng Colombia. 

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.