Phát hiện thành phố cổ bí ẩn 8.000 năm tuổi ở bờ biển Anh

Thành phố cổ mới được các thợ lặn phát hiện tại Anh được nhiều người đồn đoán đó chính là thành phố trong thần thoại: Atlantis.

Những người phát hiện ra thành phố cổ hàng nghìn năm tuổi này là các thợ lặn của một công ty dầu khí ở Biển Bắc. Thông tin chính thức vừa mới được công bố gần đây nhưng trước đó nó đã được phát hiện từ năm 2012.

Thực tế, do kiến tạo các lục địa, từ Scotland đến Đan Mạch đã dần bị nhấn chìm bởi nước trong khoảng những năm 18.000 đến 5.500 trước Công nguyên.

"Thợ lặn từ một công ty dầu khí làm việc ở Biển Bắc đã phát hiện ra phần còn lại của một thành phố cổ bị nhấn chìm trong nước", thông tin được công bố chính thức cho hay.

Sau khi nhận được thông tin, một đội gồm các nhà khí hậu học, nhà khảo cổ học và nhà địa vật lý hiện đã lập bản đồ khu vực cho thấy vùng đất này rộng lớn như thế nào.

Nhiều người hiện đang tuyên bố đó là trái tim của châu Âu, có niên đại khoảng 8.000 năm trước. Tuy nhiên, một số người cho rằng có khả năng thành phố này còn chìm xuống trước đó khoảng khoảng 20.000 năm trước.

Tiến sĩ Bates, một nhà địa vật lý trong nhóm nghiên cứu cho biết vào năm 2012: "Đó là trung tâm thực sự của châu Âu cho đến khi mực nước biển dâng lên như bờ biển Anh ngày nay. Chúng tôi đã suy đoán trong nhiều năm về sự tồn tại của vùng đất bị mất từ xương của ngư dân trên khắp Biển Bắc. Tuy nhiên, chỉ khi làm việc với các công ty dầu mỏ trong vài năm qua, chúng tôi mới có thể tạo lại vùng đất bị mất này trông như thế nào.

Khi dữ liệu lần đầu tiên được xử lý, tôi nghĩ rằng nó không thể cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tuy nhiên khi nhiều khu vực được che phủ, nó cho thấy một khung cảnh rộng lớn và phức tạp.

Bây giờ chúng ta đã có thể mô hình hóa hệ động thực vật của nó, xây dựng một bức tranh về những người cổ đại sinh sống và bắt đầu hiểu một số sự kiện kịch tính sau đó đã thay đổi vùng đất này".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.