Phát lộ kho tiền vàng trăm tỷ chìm dưới đáy biển 300 năm

TPO - Một nhóm thợ săn kho báu tại Florida (Mỹ) đã tìm được 350 đồng tiền vàng trong một chiếc thuyền buồm cổ của Tây Ban Nha nằm dưới đáy biển Vero. Ước tính số tiền vàng này có giá trị khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ (tương đương 94,5 tỷ đồng).  
Phát lộ kho tiền vàng trăm tỷ chìm dưới đáy biển 300 năm ảnh 1

Cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm thợ săn kho báu tại Florida (Mỹ) đã tìm được 350 đồng tiền vàng trong một chiếc thuyền buồm cổ của Tây Ban Nha nằm dưới đáy biển Vero. 

Phát lộ kho tiền vàng trăm tỷ chìm dưới đáy biển 300 năm ảnh 2

Đây là những đồng tiền vàng mệnh giá 8 Escudos và dù đã nằm dưới đáy biển hàng trăm năm nhưng vẫn long lanh như mới.

Phát lộ kho tiền vàng trăm tỷ chìm dưới đáy biển 300 năm ảnh 3

Trong số hàng trăm đồng tiền vàng được tìm thấy, có 9 đồng xu thuộc dạng cực kì hiếm.

Phát lộ kho tiền vàng trăm tỷ chìm dưới đáy biển 300 năm ảnh 4

Cách đây 300 năm, đoàn 11 chiếc thuyền buồn này đang trên đường vận chuyển tiền và nhiều đồ quý giá từ Havana (Cuba) đến Tây Ban Nha thì không may gặp một cơn bão và bị đánh chìm ngoài khơi Florida, mang theo kho báu khổng lồ xuống đáy biển.

Phát lộ kho tiền vàng trăm tỷ chìm dưới đáy biển 300 năm ảnh 5

Ước tính số tiền vàng này có giá trị khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ (tương đương 94,5 tỷ đồng). Được biết, số tiền vừa được tìm thấy chỉ là một phần của kho báu hiện vẫn đang nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn dưới đáy biển Florida.

Phát lộ kho tiền vàng trăm tỷ chìm dưới đáy biển 300 năm ảnh 6

Công ty tư nhân - 1715 Fleet - Queens Jewels – nơi nhóm thợ săn kho báu (mặc áo đen) làm việc hiện nắm quyền sở hữu khối vàng giá trị này. 

Phát lộ kho tiền vàng trăm tỷ chìm dưới đáy biển 300 năm ảnh 7

Brent Brisben - chủ nhân công ty 1715 Fleet - Queens Jewels – cầm trong tay đồng tiền vàng quý trị giá 500.000 đô la Mỹ (tương đương 10,5 tỷ đồng).

Theo Theo Dailymail, Telegraph
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.