Phát minh giòi robot ‘ăn’ và hút u não

Phát minh giòi robot ‘ăn’ và hút u não
Giòi vốn tượng trung cho sự chết chóc và phân hủy nhưng lại là cảm hứng cho các nhà khoa học tạo ra một loại robot tương tự giúp cải thiện cuộc sống của bệnh nhân u não.

Phát minh giòi robot ‘ăn’ và hút u não

Giòi vốn tượng trung cho sự chết chóc và phân hủy nhưng lại là cảm hứng cho các nhà khoa học tạo ra một loại robot tương tự giúp cải thiện cuộc sống của bệnh nhân u não.

Giòi trở thành cảm hứng cho các nhà khoa học tạo ra robot
Giòi trở thành cảm hứng cho các nhà khoa học tạo ra robot.
 

Suốt 4 năm qua, GS phẫu thuật thần kinh tại Đại học Maryland ở Baltimore, bang Maryland - Mỹ, cùng với các đồng nghiệp của ông đã phát triển một loại robot cấy vào não giúp "ăn" những khối u.

Loại robot mới này có cấu trúc giống như một ngón tay, các khớp chuyển động của nó tiến hành những hoạt động thăm dò trong não. Khi gặp khối u cần loại bỏ, bộ phận đốt điện tại đầu con robot sẽ phát nhiệt và phá hủy những khối u nó tìm thấy, đồng thời một ống hút được sử dụng để hút dịch vừa bị loại.

Các bác sĩ phẫu thuật sẽ kiểm soát robot này từ xa khi đang sử dụng máy quét cộng hưởng từ MRI trên bệnh nhân để có thể theo dõi ranh giới khối u trong suốt quá trình giải phẫu.

Chia sẻ trên thông cáo báo chí, Simard cho biết: "Những con robot này thực sự rất nhỏ, nó có thể loại bỏ những khối u ác tính mà không ảnh hưởng đến vùng bình thường. Với sự giúp đỡ của MRI khả năng phân biết khối u và các mô xung quanh không còn là vấn đề khó khăn cho các bác sĩ phẫu thuật như khi nhìn trực tiếp".

Simard cho biết ông lấy ý tưởng phát triển ra con robot này sau khi xem một chương trình truyền hình và nhìn thấy các bác sĩ phẫu thuật sử dụng giòi vô trùng để loại bỏ các mô bị hoại tử của một bệnh nhân.

Theo H.Trang
Discovery, Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.