Phát sóng kênh VTV5 Tây Nguyên

Các lãnh đạo dự lễ bấm nút phát sóng buổi đầu tiên cho VTV5 Tây Nguyên
Các lãnh đạo dự lễ bấm nút phát sóng buổi đầu tiên cho VTV5 Tây Nguyên
TP - Chiều 17/10, Ban giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt kênh truyền hình quốc gia VTV5 Tây Nguyên tại TP Buôn Ma Thuột.

Kênh truyền hình quốc gia VTV5 Tây Nguyên tại TP Buôn Ma Thuột có mục tiêu phản ánh toàn diện về đời sống kinh tế xã hội 5 tỉnh Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu thông tin và phổ biến kiến thức mọi mặt cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, truyền thông các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, miền núi.

Trong giai đoạn đầu, kênh VTV5 Tây Nguyên phát sóng 4 giờ mỗi ngày bằng 8 thứ tiếng Ê Đê , Ba Na, Gia Rai, M’Nông, K’Ho, Giẻ Triêng, Xê Đăng, Chu Ru. Ngoài ra kênh còn phát một bản tin thời sự và một chuyên mục bằng tiếng Kinh. 

Theo lộ trình kênh sẽ tăng dần thời lượng, và phát sóng qua truyền hình số mặt đất, hệ thống truyền dẫn cáp hoặc trực tuyến với phần mềm VTVGo trên các thiết bị cầm tay. Sau VTV5 Tây Nguyên, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiến tới xây dựng các kênh VTV5 Tây Bắc và VTV5 Đông Bắc.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.