Pokemon Go được coi là mảnh đất màu mỡ cho các tên tội phạm

Trò chơi Pokemon gây ra không ít phiền toái cho người chơi. (Nguồn: Getty)
Trò chơi Pokemon gây ra không ít phiền toái cho người chơi. (Nguồn: Getty)
Cảnh sát ở O'Fallon, tiểu bang Missouri, Mỹ cho biết họ đang điều tra hàng loạt vụ cướp có vũ trang nguy hiểm ở hai quận St. Louis và St. Charles.

Cảnh sát ở O'Fallon, tiểu bang Missouri, Mỹ cho biết họ đang điều tra hàng loạt vụ cướp có vũ trang ở hai quận St. Louis và St. Charles.

Các nạn nhân đã bị cướp khi đang mải mê chơi trò Pokemon Go.

Theo thông báo từ phía cảnh sát, họ đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi có độ tuổi từ 16-18 mang theo súng tại gần một địa điểm được Nintendo chọn làm Pokestop (địa điểm để bắt các con Pokemon). Những kẻ tình nghi này được cho là đã đặt các mồi nhử trong game để dụ người chơi tới.

Nhiều khả năng những đối tượng trên cũng chính là phủ phạm gây ra một số vụ cướp trong vài ngày qua.

Kể từ khi ra mắt hôm 6/7, trò chơi Pokemon Go đã lập tức tạo ra cơn sốt trên toàn cầu.

Lối chơi khác biệt giúp người chơi cảm thấy vô cùng thích thú dù phải di chuyển liên tục. Người chơi sẽ sử dụng GPS và camera sau để bắt Pokemon ảo tại các địa điểm thực tế.

Theo Theo Vietnam +
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.