'Quả táo' không rụng

'Quả táo' không rụng
TPO - Ai đó nghĩ rằng, 'Quả táo cắn dở' đã rụng vào 5 - 10 - 2011, ngày mà người đồng sáng lập thương hiệu nổi tiếng thế giới - Apple - Steve Jobs về cõi vĩnh hằng. Nhưng, tôi không nghĩ vậy. Vì huyền thoại về ông đã, đang và sẽ vẫn hiện rõ trên từng “đứa con tinh thần” iPod, iPhone, iPad…

>Cựu CEO của Apple qua đời ở tuổi 56
> Tiết lộ về con gái riêng của Steve Jobs

Hành trình của một thiên tài

Sinh ra tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ (ngày 24 - 2 - 1955), cậu bé Steve Jobs từ nhỏ đã có nhiều đam mê đối với công nghệ thông tin. Bước vào cổng trường đại học không lâu, Steve Jobs “bị đuổi học” ngay học kỳ đầu tiên.

Nhưng, những trải nghiệm qua những lần lăn dưới sàn nhà, lượm vỏ chai nước ngọt đổi lấy tiền ăn, tới ngôi đền Hare Krishna để học, đã khơi dậy niềm đam mê và sáng tạo trong từng bản thiết kế kiểu chữ, phông chữ và tỉ lệ cân xứng trên cấu hình sản phẩm.

Steve Jobs tại New York năm 1985. Ảnh: Reuters
Steve Jobs tại New York năm 1985. Ảnh: Reuters.

Steve Jobs đã tu chí khi sang Ấn Độ nhằm tìm kiếm một ngọn đèn khai sáng tâm hồn. Về nước, Steve Jobs làm việc tại hãng sản xuất trò chơi điện tử Atari. Những mạch điện tử trò chơi, con chíp máy tính hay dây chuyền lắp ráp điện tử lần lượt ra đời trên bàn tay cậu sinh viên sáng tạo. Từ chỗ nhận khoản lương 700 USD/tháng của Atari, Steve Jobs tiến tới thành lập công ty Apple khi mới 21 tuổi.

Apple Computer - công ty máy tính ra đời ngay trong ga ra nhà Jobs vào năm 1976. Nhà đồng sáng lập Apple- Steve Wozniak, Mike Markkula và một số người khác đã miệt mài làm việc, để đưa ra thị trường một trong những dòng máy tính cá nhân thương mại đầu tiên trên thế giới.

"Những đứa con tinh thần”

Cũng từ ngày 5 - 10 - 2011, trang chủ Apple chào đón khách ghé thăm bằng một thông điệp đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa: bức hình trắng đen của Steve Jobs, tên, năm sinh và năm mất của ông.

Apple I- máy tính cá nhân là sản phẩm đầu tiên được sinh ra trong ga-ra của Jobs. Tiếng tăm của công ty máy tính non trẻ này bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi Apple II ra đời năm 1977. Steve Jobs và Wozniak, những năm 1980, trở thành triệu phú với số lượng khách hàng đón nhận sản phẩm ngày càng nhiều.

Các sản phẩm của Apple Computer càng ngày hiện đại với dòng máy tính cá nhân Macintocs hay còn gọi là Mac. Đặc tính điều khiển bằng chuột và giao diện người dùng đồ họa nhiều tiện ích hơn giao diện dòng lệch. Máy tính Lisa (tên chính thức là Local Integrated Software Architecture) với giá 10.000 USD/ chiếc cũng có đồ họa giao diện người dùng vào năm 1981.

Chiếc máy tính Apple Lisa.
Chiếc máy tính Apple Lisa ra đời năm 1981.

Năm 1884, một công ty con của Apple được thành lập có tên NeXT Computer. Máy tính NeXT được sản xuất có ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao với hệ thống phát triển phần mềm hướng cài đặt bên trong. Các sản phẩm của NeXT chính là tiền thân cho những dòng sản phẩm như MacOS và iOS đang sử dụng trên Mac và iPhone hay iPad hiện nay.

Không dừng lại ở những sản phẩm máy tính với giao diện và ứng dụng kỹ thuật cao, Steve Jobs bỏ ra hàng chục triệu USD mua lại hãng phim đồ họa. Từ đó, “phù thủy Apple” tiếp tục phát triển các phần cứng đồ họa công nghệ cao và thu lợi nhuận cao từ máy tính Pixar Image. Sau đó, chính hãng phim hoạt hình Disney nổi tiếng cũng ký hợp đồng để tung ra thị trường những bộ phim hoạt hình đồ họa cao.

Những “đứa con” nổi tiếng của Apple tiếp tục được chào đời. Macintosh Color Classic (1993), Mac Portable- trọng lượng 6,8 kg, Twentieth Anniversary Macintosh (còn gọi là TAM), iMac- “ánh sáng cuối đường hầm” (1997), Mac Mini (2005), MacBook Air - nặng 1,3kg (2008). Đó cũng là những sản phẩm nổi bật của Apple.

Những bước đột phá của “quả táo cắn dở” đã đưa lại niềm tin cho khách hàng. Mới đây nhất là chiếc iPhone 4S “trình làng” ngày 4-10, một ngày trước khi "phù thủy Apple" ra đi.

230 sản phẩm đã được ra đời trên tay người tiên phong 56 tuổi. Những sản phẩm đầy màu sắc như iMac- iPhone - iPod và Ipad của Apple đã khơi lên “cơn nghiện” của những người đam mê máy tính. Họ luôn nín thở chờ đợi những sản phẩm mới của "Quả táo".

Huyền thoại

Tám năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy (2003 - 2011) , ngày 5-10, chỉ một ngày sau khi Apple ra mắt thế hệ iPhone thứ năm mang tên iPhone 4S, Steve Jobs đã mãi mãi ra đi ở tuổi 56 (1955 - 2011). Steve Jobs giao lại quyền điều hành Apple cho Tim Cook.

Thế giới công nghệ nhắc đến ông như một vị thánh, người thổi hồn vào các sản phẩm máy tính cá nhân. Steve Jobs không chỉ là người châm ngòi cho cuộc cách mạng công nghệ, mà còn là người nâng cao vai trò kinh doanh, thiết kế điện ảnh với những hình ảnh động trong phim.

Ông Steve Jobs tại một buổi giao lưu. Ảnh: Reuters
Ông Steve Jobs tại một buổi giao lưu. Ảnh: Reuters

Apple mất đi một trụ cột lớn. Thế giới mất đi một hình tượng mang đậm tinh thần sáng tạo, lòng nhiệt tình và đam mê.

Có thể nói, Steve là nguồn gốc cho vô số sáng kiến đã làm giàu và cải thiện đời sống của con người. Steve Jobs đã phát động chiến dịch “Think different” (tạm dịch nghĩ khác) cuối những năm 1990, được đánh giá thành công nhất mọi thời đại.

Chính sự đổi mới tư duy đã làm cho Apple luôn dẫn đầu về công nghệ, mẫu mã trong những năm gần đây, và rất có thể cả trong tương lai nữa. “Bán ước mơ không phải bán sản phẩm" là một trong những mục tiêu của Apple và những người như Steve Jobs.

Vĩnh biệt người bạn lớn

Ngày 6-9, tổng thống Mỹ Barack Obama và chủ tịch tập đoàn Microsoft - Bill Gates đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Steve Jobs.

“Steve là một trong những người sáng tạo nhất nước Mỹ. Ông có đủ can đảm để thay đổi suy nghĩ, đủ sức mạnh để tạo nên nếp nhăn trong bộ não con người. Tài năng của ông giúp thế giới có thêm cái nhìn rộng mở. Ông ra đi nghĩa là thế giới đã mất đi chiếc kính viễn vọng vĩ đại. Thành tựu của ông để lại cho chúng ta hôm nay mãi đi vào huyền thoại”.

Hoa, táo, nến được người dân Mỹ đặt khắp nơi để tưởng nhớ tới Steve Jobs. Ảnh: AP
Hoa, táo, nến được người dân Mỹ đặt khắp nơi để tưởng nhớ tới Steve Jobs. Ảnh: AP.

Đồng sáng lập Microsoft và chủ tịch tập toàn Microsoft - tỉ phú Bill Gates là những người bạn. Ông bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của ông chủ “quả táo cắn dở”.

“Được làm việc, cạnh tranh với ông Steve là điều may mắn và niềm vinh dự của chúng rôi. Chúng tôi sẽ nhớ tới Steve Jobs như những hiệu ứng trên màn hình mỗi khi nhìn thấy những sản phẩm Apple”.

Giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook- ông Mark Zucherberg tâm sự trên trang cá nhân: “Tôi sẽ rất nhớ tới anh - Steve Job ạ. Anh đã là người bạn, người cố vấn của chúng tôi. Cảm ơn anh về những đóng góp to lớn đã làm thế giới thay đổi…”.

Cựu giám đốc điều hành CEO Yahoo - bà Carol Bartz - biết ông Stve cách đây 30 năm, chia sẻ: “Steve Jobs là người vô cùng đặc biệt, luôn giữ đúng nguyên tắc của mình nhưng không làm ai phật lòng. Ông có tầm nhìn rộng và làm hài lòng thế giới bằng sản phẩm của mình. Ông ấy còn trẻ và sự ra đi này là nỗi buồn lớn cho những ai quan tâm đến thế giới công nghệ”.

Giám đốc điều hành Google nói: “Tôi rất buồn khi nhận đươc tin này. Steve Jobs là người đàn ông tuyệt vời và đáng kính trọng”.

Thủ tướng cùng cựu thủ tướng Anh- David Cameron và Toney Blair cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Steve Jobs: “Steve Jobs là người phi thường và đầy sáng tạo. Ông đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta bằng những ý tưởng sáng tạo của mình. Thế kỷ 21 đã được ông dẫn đường và thế giới sẽ nhớ đến Steve Jobs như một biểu tượng của sự sáng tạo mà con người luôn hướng tới”.

Người dân khắp thế giới cũng đang nghiêng mình tiếc thương trước sự ra đi của Steve Jobs. Huyền thoại về "ông vua Apple" mãi ghi dấu trong lòng người dân đam mê công nghệ.

Nguyễn Thủy
Theo BBC, Sky News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).