Rò rỉ khí amoniac ở Bình Chánh: Nhiều người dân chưa dám về nhà

Trong cơ sở chiết nạp gas May cao su Vĩnh Lộc.
Trong cơ sở chiết nạp gas May cao su Vĩnh Lộc.
TP - Sau một ngày xảy ra vụ rò rỉ khí amoniac (NH3) tại cơ sở chiết nạp gas May cao su Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) làm bị thương 4 người, hơn 1.200 người dân phải sơ tán. Đến nay, theo lãnh đạo huyện Bình Chánh, hiện vẫn còn nhiều người dân chưa dám về nhà. Thiệt hại của người dân không thể tính bằng tiền.

Rò rỉ khí amoniac ở Bình Chánh: Nhiều người dân chưa dám về nhà ảnh 1 Trong cơ sở chiết nạp gas May cao su Vĩnh Lộc.

Có ở nhà… chắc chết

Trưa 11/10, chị Phạm Thị Thanh Châu (số 214B/7 xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) vẫn còn thẫn thờ về vụ rò khí gas xảy ra. Vì nhà sát vách cơ sở sang chiết gas nên nhà chị Châu thiệt hại nặng nhất. Rớm nước mắt chỉ vườn cây ăn trái gần đến vụ thu hoạch chết khô vì khí gas, chị bảo: “Thiệt hại gần 200 triệu đồng nhưng giờ chưa biết bắt đền ra sao. Cây ăn trái, vật nuôi như chó, mèo, gà… chết sạch. Cũng may lúc đó nhà tui không có ai ở nhà. Nếu không, không biết hậu quả ra sao nữa”.

Cạnh đó, nhà bà Tám cũng chết mấy con chó, hàng chục con gà chết. Toàn bộ cây trồng chết. Khí độc này rất ghê, ai chỉ cần ngửi thôi là chảy nước mắt, nước mũi. Vô tới phổi là ói ra máu, ngất xỉu rồi. Cũng may là sự cố xảy ra ban ngày chứ ban đêm là đám ma tập thể, lúc đó thì cảnh tượng rất khủng khiếp” – bà Tám chưa hết hoảng sợ.

Theo người dân sống ở khu vực quanh đây cho biết, cơ sở sang chiết gas này nằm ngay trong khu dân cư nên họ vô cùng lo lắng. Người dân đã nhiều lần gửi đơn lên UBND xã, huyện đề nghị di dời cơ sở đi nơi khác. Cơ quan chức năng cũng đã đến kiểm tra nhưng rồi… đâu lại vào đó. “10 năm qua, cơ sở này vẫn tồn tại và hoạt động ngày càng nhiều hơn. Trong khu dân cư có nhiều trường mầm non, tiểu học. Chúng tôi rất lo lắng khi sống xung quanh, không biết nó sẽ phát nổ lúc nào” – ông Tài sống gần cơ sở này bức xúc.

Dân nói có, huyện bảo không

Tận mắt chứng kiến khu vực xảy ra vụ rò rỉ khí gas, chúng tôi thực sự rùng mình vì trong vòng bán kính 500m, hầu như không còn một cây nào sống sót. Tất cả đều phủ một màu đen héo úa. Bên ngoài cơ sở đóng kín cửa, bên trong xuất hiện một vài người lai vãng.

Tại hiện trường, nhiều thùng nhựa với đủ kích cỡ được xếp ngổn ngang. Nhìn toàn cảnh, trạm sang chiết gas được xây dựng tạm bợ bằng mái tôn, che chắn không kỹ lưỡng dù nằm giữa khu dân cư. Ở đó, hàng chục thùng phuy, dụng cụ sang chiết chất ngổn ngang.

Theo người dân, đây là cơ sở sang chiết gas không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. Hơn nữa, nơi này đã từng xảy ra việc nổ bình gas. Thế nhưng, không hiểu sao cơ sở này vẫn hiên ngang hoạt động, dù người dân đã nhiều lần phản ánh, cơ quan chức năng đã kiểm tra.

Bà Võ Thị Hoàng Oanh - Bí thư Đảng ủy xã An Phú Tây cho biết, theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật khi sang chiết gas từ xe bồn sang bồn chứa của công ty, dẫn đến vỡ ống dẫn gas. Toàn bộ bồn khí amoniac 7.000 lít đã phát tán hết ra môi trường, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. “Địa phương đang ghi nhận, thống kê thiệt hại của các hộ dân, phía công ty cũng đang chuẩn bị các bước để gặp gỡ, xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho người dân” – bà Oanh cho hay.

Cũng theo bà Oanh, Công ty TNHH Vĩnh Lộc (có trụ sở chính tại P.14, Q.3), có chi nhánh tại ấp 2, xã An Phú Tây là trạm sang chiết gas amoniac, được cấp phép hoạt động từ năm 2002, ngành nghề đăng ký kinh doanh là chiết nạp khí amoniac hóa lỏng vào chai.

“Lúc cấp phép thì khu vực này còn trống, sau nhiều năm hoạt động, khu vực này đã dần đông dân cư lên. Người dân cũng có phản ánh về an toàn trong sản xuất của chi nhánh, địa phương đã ghi nhận và UBND huyện Bình Chánh đã lên kế hoạch di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư” - bà Oanh nói.

Chiều 11/10, UBND huyện  Bình Chánh tổ chức họp báo về việc xử lý rò rỉ khí công nghiệp tại xã An Phú Tây. Ông Trần Thế Lữ - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết, sau vụ việc, lãnh đạo UBND TP đã chỉ đạo các sở ban ngành lập đoàn kiểm tra toàn diện Công ty TNHH Vĩnh Lộc, đặc biệt là chi nhánh sang chiết tại xã An Phú Tây của công ty. Nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện đảm bảo tình hình an ninh trật tự và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Về vấn đề người dân phản ánh chi nhánh sang chiết từng một lần xảy ra sự cố rò rỉ, thượng tá Đỗ Văn Kháng – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cho biết, chi nhánh có 1 khu nhà xưởng chứa 3 bồn khí chứa hàng chục tấn khí hóa lỏng, xung quanh thông thoáng đảm bảo điều kiện, đảm bảo quy trình sang chiết.

“Vừa rồi tháng 8/2017, PCCC thực hiện công tác kiểm tra đối với những cơ sở này thì không phát hiện vi phạm quy định PCCC… Sự cố này không liên quan đến vấn đề PCCC mà là đối với an toàn lao động” - ông Kháng nói. 

Thông tin từ BV Nguyễn Tri Phương, tình trạng của các bệnh nhân tạm thời ổn định, riêng bệnh nhân Thạch Sanh (28 tuổi) vẫn còn phải thở oxy và đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, giảm oxy máu và đau mắt dữ dội do tổn thương bỏng ở đường hô hấp và mắt. Các BS tại đây đã tiến hành các bước điều trị cần thiết cho nạn nhân Sanh.

Theo các BS, bản chất của các chất ăn mòn như amoniac sẽ gây tổn thương rất nghiêm trọng nếu bị ngộ độc, các tổn thương này sẽ diễn tiến qua nhiều ngày, nên cần phải theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhân, hiện tại vẫn không thể tiên lượng được điều gì về sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ ngộ độc do rò rỉ khí amoniac. Trong tình trạng ngộ độc như trên, nếu diễn tiến càng nặng thì nguy cơ để lại di chứng càng cao.

MỚI - NÓNG