Robot của Google ‘tung đòn’ Karate

Robot của Google ‘tung đòn’ Karate
Atlas - chú robot cao hơn 1m8 và nặng gần 140kg được phát triển bởi Boston Dynamics, một công ty kỹ thuật chuyên nghiên cứu và thiết kế robot di động của Lầu Năm Góc được Google mua lại năm 2013.

Trong đoạn video mới đây, có thể thấy chú robot còn được gọi là "Ian”này đang thực hiện cú đá mang tính biểu tượng từ bộ phim ăn khách Karate Kid.

Được biết, “Ian” là một phần của dự án về robot đang diễn ra tại Boston Dynamics, mục đích để tìm kiếm và chế tạo ra các robot có thể thay thế con người trong các công việc nguy hiểm. “Ian” – hay còn gọi là Atlas, trong các thử nghiệm trước đã thể hiện được khả năng đi qua địa hình khó khăn và không bằng phẳng, mang vác các vật nặng và thậm chí còn đi vào và lái được một chiếc xe.

Đầu của robot được làm bằng hai máy ảnh, sử dụng máy đo khoảng cách bằng laser với khả năng thực hiện các nhiệm vụ mà những robot khác có thể không làm được. “Ian” có thể quay đầu để xem môi trường xung quanh và có đến 28 khớp di chuyển trong cơ thể của nó.

Đây có phải là sự khởi đầu của một “Kẻ hủy diệt” trong tương lai? Khi robot này trở thành một bậc thầy về Karate, có thể họ sẽ tìm hiểu và cho nó khả năng tập luyện Kung-Fu hoặc các môn phái khác, khi đó, chú robot này sẽ là một công cụ bảo vệ đắc lực hay một mối nguy hại đến con người.

Theo Theo Nguoiduatin.vn
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.