Rồng komodo kịch chiến trên đảo Indonesia

Rồng komodo kịch chiến trên đảo Indonesia
Hai con rồng komodo khổng lồ trong công viên quốc gia Indonesia đứng bằng chân sau và ghì chặt lấy nhau, ra sức cắn và vật đối phương xuống đất.

Nhiếp ảnh gia Chris Bray của kênh Australian Geographic ghi lại cuộc chiến bất phân thắng bại giữa hai con rồng komodo khổng lồ trong công viên quốc gia Komodo trên đảo Rinca, Indonesia, Earth Touch News hôm qua đưa tin.

Player Loading...

"Trong sự nghiệp chụp ảnh động vật hoang dã và phiêu lưu mạo hiểm của mình, tôi hiếm khi bắt gặp rồng komodo và càng ít có dịp chứng kiến hai con quái vật chiến đấu để phô trương sức mạnh", Bray chia sẻ.

Là động vật bản xứ của Indonesia, rồng komodo (Varanus komodoensis) là loài bò sát lớn nhất còn sinh sống trên Trái Đất với khối lượng đồ sộ 70 kg. Loài vật này thường ăn xác thối, nhưng chúng cũng rình bắt con mồi sống. Chúng sử dụng chiếc đuôi to khỏe của mình để quật ngã những đối thủ lớn hơn.

Những nghiên cứu chỉ ra rồng Komodo sử dụng nọc độc để giết chết con mồi. Nọc độc của rồng komodo khiến máu chảy không ngừng và phun ra ào ạt do tác động đến huyết áp.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.