Rúng động vụ trộm 80 quả trứng khủng long quý giá

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Sau hai lần đến thăm căn hộ của một nhà sưu tầm ở tỉnh Chiết Giang, bốn nghi phạm đã tìm cách cuỗm đi 80 quả trứng khủng long hóa thạch quý giá và chia nhau số trứng này để mang đi bán.

Theo Tân Hoa Xã, một người đàn ông họ Wang ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) mới đây đã bị bắt giữ vì bị tình nghi là chủ mưu của một vụ trộm trứng khủng long hóa thạch số lượng lớn.

Cảnh sát địa phương cho biết Wang đã hai lần ghé thăm căn hộ của một nhà sưu tầm ở tỉnh Chiết Giang và ngỏ ý muốn mua trứng khủng long. Nhưng thực chất, mục đích của Wang là tìm hiểu mọi ngóc ngách trong căn hộ của nhà sưu tầm để dễ bề “hành sự”.

Tối 9/1, Wang cùng 3 đồng bọn đột nhập căn hộ của nhà sưu tầm và lấy cắp 80 quả trứng khủng long hóa thạch, sau đó bỏ trốn đến Thượng Hải.

Tại đây, 4 tên đạo chích chia nhau số trứng quý để mang đi bán. Wang được chia 27 quả.

Ngày 4/3, Wang trở về quê nhà ở Hắc Long Giang mà không hề biết rằng cảnh sát đã điều tra ra hành động phạm pháp của mình.

Cuối cùng, Wang tự mình đến sở cảnh sát đầu thú sau khi được họ hàng thuyết phục.

Ba đồng bọn của Wang cũng đã bị bắt không lâu sau đó. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG