Sạc pin cho smartphone bằng hơi thở

Sạc pin cho smartphone bằng hơi thở
TPO - Trong tương lai gần, việc chạy bộ hằng ngày không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe, mà còn có thể sạc pin cho điện thoại di động thông qua một thiết bị biến hơi thở thành năng lượng.

Thiết bị thông minh này có hình dáng của một chiếc mặt nạ, có tên Aire. Aire khai thác sức mạnh của gió được tạo ra khi chúng ta thở và chuyển hóa thành dòng điện để sạc pin cho iPod hay smartphone.

Chiếc mặt nạ Aire đặc biệt được tích hợp những tuabin gió rất nhỏ và năng lượng được tạo ra sẽ truyền qua bộ dây cáp kết nối với thiết bị điện.

Nhà phát minh Joco Paulo Lammoglia, đến từ Rio de Janeiro, Brazil, cho biết, thiết bị này có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh, như trong lúc chạy hay cả khi ngủ.

Sạc pin cho smartphone bằng hơi thở ảnh 1

Anh Joco nói: “Tôi hy vọng thiết bị mẫu này sớm được đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm giảm ô nhiễm khí các-bon trong không khí. Aire có thể được sử dụng trong nhà, ngoài trời, trong khi bạn ngủ, đi bộ, chạy hay thậm chí đọc sách”.

“Ngoài tác dụng tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, Aire đồng thời khuyến khích người dùng tích cực hoạt động chân tay nhiều hơn. Mặc dù nhiều thiết bị hiện đại hỗ trợ đắc lực cho cuộc sống, nhưng hầu hết chúng đều tiêu hao nhiều điện năng”, anh Joco chia sẻ.

“Tận dụng năng lượng từ chính những hoạt động của con người và chuyển hóa nó thành dòng điện là điều hoàn toàn có thể và đó là một giải pháp tuyệt vời”.

Gia Bảo
Theo DM

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.