Samsung vẫn thống trị làng smartphone thế giới

Samsung vẫn thống trị làng smartphone thế giới
TPO - Cho dù có những sự suy giảm nhất định, Samsung vẫn vững vàng ở ngôi vị số 1 trong làng smartphone thế giới, chiếm 28% thị phần smartphone toàn cầu.  

Những thống kê mới nhất cho thấy Samsung vẫn là người khổng lồ trong làng smartphone thế giới năm 2014.

Theo đó, trong năm 2014, toàn thị trường tiêu thụ hơn 1,1 tỷ chiếc smartphone, tăng mạnh so với con số 927 triệu smartphone bán ra năm 2013.

Trong số đó, Samsung đứng ở vị trí đầu tiên với 28% thị phần, bỏ cách khá xa Apple với 16,4% thị phần. Lenovo sau khi thâu tóm Motorola có được vị trí thứ 3 với 7,9% thị phần.

Đáng chú ý là Nokia sau khi được mua lại bởi Microsoft đã văng ra khỏi top 10. Năm ngoái Nokia đứng ở vị trí thứ 9 với 3% thị phần. RIM hay giờ có tên gọi BlackBerry cũng văng ra khỏi top 10, khi năm ngoái đứng ở vị trí thứ 10 với 2,5% thị phần.

Cho dù vẫn có vị trí độc tôn, nhưng Samsung đang dần suy giảm thị phần. Với 28% thị phần, Samsung đã mất 4,5% thị phần so với năm 2013 có 32,5% thị phần. Các chuyên gia đánh giá, trong năm 2015, Samsung sẽ tiếp tục suy giảm thị phần smartphone trên thế giới và có thể kết thúc năm 2015 với con số 26,6% thị phần.

Samsung vẫn thống trị làng smartphone thế giới ảnh 1

Samsung vẫn chiếm vị trí số 1 trong làng smartphone thế giới

Trong khi đó, Apple với thị phần thay đổi không đáng kể, 16,6% năm 2013, 16,4% năm 2014 và được kỳ vọng vẫn sẽ giữ nguyên thị phần trong năm 2015.

Năm 2015 được dự báo sẽ là sự lên ngôi của các dòng smartphone có nguồn gốc Trung Quốc, với những cái tên như Lenovo, Huawei hay Xiaomi. 3 cái tên trên sẽ chiếm 3 vị trí dẫn đầu, ngay phía sau Samsung và Apple.

MỚI - NÓNG