Sáng chế máy gọt vỏ dừa tươi

Sáng chế máy gọt vỏ dừa tươi
TP - Anh Lê Tấn Kỳ, Chủ nhiệm HTX bưởi da xanh Mỹ Thạnh An ở xã Phú Nhuận (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã chế tạo được chiếc máy gọt vỏ dừa tươi. Anh là chủ cơ sở cung cấp bưởi da xanh, dừa tươi. Chỉ tính dừa xiêm xanh, cơ sở của anh Kỳ mỗi ngày cần gọt hàng nghìn trái cho khách hàng.

> Cán bộ Đoàn mở xưởng chế tạo máy

Anh Kỳ nhờ người em thợ cơ khí làm máy gọt dừa. Máy cao khoảng 1,2 m, có một lưỡi đứng để gọt thân trái dừa, một lưỡi nghiêng để gọt bên trên. Quả dừa đặt vào vị trí, bật cầu dao điện, mô-tơ xoay và trái dừa được gọt thân, đầu, chỉ cần dùng dao cắt hai nhát trên và dưới nữa là xong.

Trong 5 ngày, máy gọt được một container. “Trước đây, chẳng thể nào kiếm đủ người thành thạo để làm kịp như vậy”, anh Kỳ hồ hởi. Giá chiếc máy 15 triệu đồng. Ông Hồ Vĩnh Sang, Chủ tịch Hiệp hội dừa Bến Tre, cho biết mỗi năm Bến Tre có khoảng 60 triệu trái dừa, trong đó dừa xiêm xanh tươi đang bán rất chạy và cần nhiều máy gọt trái mới đáp ứng được nhu cầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...