Sắp thu hồi hàng trăm nghìn sim chưa kích hoạt

Sắp thu hồi hàng trăm nghìn sim chưa kích hoạt
Sau ngày 31/12 tới, hai mạng Vinaphone và Mobifone sẽ thu hồi các sim đã phát hành trước 1/8/2011 nhưng chưa kích hoạt, đưa về kho để tái sử dụng, tránh gây lãng phí kho số.

Sắp thu hồi hàng trăm nghìn sim chưa kích hoạt

Nhiều người sập bẫy nhắc nợ cước viễn thông
> Tin nhắn lừa đảo dưới dạng khiêu dâm

Sau ngày 31/12 tới, hai mạng Vinaphone và Mobifone sẽ thu hồi các sim đã phát hành trước 1/8/2011 nhưng chưa kích hoạt, đưa về kho để tái sử dụng, tránh gây lãng phí kho số.

Sim ế tại các cửa hàng, đại lý sắp bị thu hồi về kho số của nhà mạng. Ảnh: Anh Quân
Sim ế tại các cửa hàng, đại lý sắp bị thu hồi về kho số của nhà mạng. Ảnh: Anh Quân.

Theo đại diện 2 nhà mạng Vinaphone và Mobifone, các bộ thẻ sim đã được đưa ra thị trường trước ngày 1/8/2011 sẽ hết hạn sử dụng vào 24h ngày 31/12/2013 tới đây. Do đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành thu hồi lại toàn bộ những số chưa được kích hoạt tính đến thời điểm trên, đưa về kho để tái sử dụng. Các thuê bao không có phát sinh cước cũng bị đưa vào diện này.

Đại diện Vinaphone cho biết lượng sim chưa kích hoạt hiện nay còn không đáng kể trên thị trường.

"Ước tính còn khoảng hơn 100.000 sim, đa phần do các đại lý nắm giữ, số bình thường nên chưa bán được chứ chẳng phải số đẹp", ông nói.

Theo ông, với các thuê bao số đẹp, người ta sẽ sẵn sàng chi tiền để nuôi chứ không găm bất động. Việc thu hồi này cũng được nhà mạng thông báo đến chuỗi đại lý của mình để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Phía Mobifone cho hay, việc làm này nhằm tránh lãng phí tài nguyên số quốc gia, đồng thời hạn chế tình trạng thuê bao ảo ngoài thị trường. Theo quy định, số điện thoại được bàn giao cho doanh nghiệp quản lý (có đóng phí sử dụng tài nguyên kho số).

Các số bị khóa hai chiều, quá hạn sử dụng hoặc dùng không đúng mục đích thì doanh nghiệp có quyền được thu hồi, tái sử dụng. Nhà mạng cho biết còn gần 200.000 sim đã phát hành nhưng chưa kích hoạt.

Theo báo cáo kiểm toán mới nhất về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), doanh nghiệp đang có hơn 75,5 triệu thuê bao di động đang hoạt động hai chiều, trong đó 72,3 triệu là số trả trước nhưng chỉ có 46 triệu sim phát sinh lưu lượng trong vòng một tháng. Số máy bị khóa một và hai chiều lên đến gần 5,5 triệu.

Trong số 111 triệu đầu số VNPT đã phát hành thì còn gần 16,4 triệu chưa kích hoạt. "Điều này gây lãng phí tài nguyên kho số, lãng phí dung lượng hệ thống quản lý thuê bao", báo cáo kết luận. Tính toán cho thấy, hiệu suất sử dụng kho số của tập đoàn chỉ đạt 69,66% (cách tính cũ) hay 45% theo cách tính mới.

Chính sách siết hạn lưu hành sim do Tập đoàn VNPT đưa ra để tránh tình trạng hai mạng con của mình là Vinaphone và Mobifone chạy đua phát triển thuê bao từ năm 2011. Đây được xem là động thái có lợi cho doanh nghiệp, nhưng lại là nỗi lo cho thị trường sim thẻ mà đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp là các đại lý, giới buôn sim.

Theo Anh Quân
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...