Sắp xây dựng “Trung tâm Công nghệ xuất sắc” tại Việt Nam

Sắp xây dựng “Trung tâm Công nghệ xuất sắc” tại Việt Nam
TPO - Ngày 22-3, Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Công ty IBM Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ thành lập “Trung tâm Công nghệ Xuất sắc” (CoE IBM-UET) đầu tiên tại Việt Nam.

Trung tâm Công nghệ Xuất Sắc (CoE BM-UET) được xây dựng để đạo tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao và kiễn thức về công nghệ thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ mainframe (máy chủ lớn system z). IBM sẽ trang bị cho trung tâm này như một thư việc về phần mềm và các chương trình đạo tạo công nghệ cho sinh viên như Khoa học Dịch vụ, Công nghệ và Quản l‎ý Khoa học Dịch vụ (SSME), SOA, Rational v.v…

Tại lễ kí kết, ông Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐHCN phát biểu: “Tôi rất vui mừng về việc Nhà trường đã cùng IBM ký kết Thỏa thuận thành lập Trung tâm CNXS này. Trường ĐHCN sẽ làm hết sức mình để CoE IBM-UET nhanh chóng phát huy tác dụng và xác lập vị thế của nó trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường, cung cấp nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao nhằm đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Trung tâm Công nghệ Xuất sắc là một phần trong dự án Sáng kiến Học đường – chương trình hợp tác của IBM với hàng nghìn tổ chức giáo dục trên thế giới và tập trung vào phát triển các kiến thức cũng như kỹ năng chuyên sâu của đội ngũ giảng viên và sinh viên CNTT trên toàn thế giới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.