Sẽ có giải thưởng mang tên GS Trần Đại Nghĩa

Trần Đại Nghĩa – nhà khoa học, nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam. Ảnh tư liệu
Trần Đại Nghĩa – nhà khoa học, nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam. Ảnh tư liệu
TPO - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, từ 2016 đơn vị này sẽ trao giải thưởng mang tên Trần Đại Nghĩa – nhà khoa học, nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam, Viện trưởng đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, nguyên Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì. Đây là giải thưởng mới, tôn vinh các nhà khoa học cả trong và ngoài nước có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

Giải thưởng dự kiến sẽ được trao vào ngày kỷ niệm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ hàng năm 20/5.

GS.VS Trần Đại Nghĩa tên thật Phạm Quang Lễ (1913-1997) tại Vĩnh Long. Từng tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường Đại học Bách khoa Paris, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Làm việc tại Trường Quốc gia Hàng không và Vũ trụ của Pháp, sau đó là xưởng chế tạo máy bay và Viện nghiên cứu vũ khí của Đức. Năm 1946, ông trở về nước tham gia kháng chiến. 

GS Trần Đại Nghĩa từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng…

Ông được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và nhiều danh hiệu khác.

MỚI - NÓNG