Sốc cá sấu bị khách tham quan ném đá đến chết

Hình ảnh cá sấu chết thương tâm tại vườn thú ở Tunisia. Ảnh: Facebook
Hình ảnh cá sấu chết thương tâm tại vườn thú ở Tunisia. Ảnh: Facebook
TPO - Chính quyền thủ đô Tunisia ngày 1/3 đăng thông báo tố cáo hành vi “man rợ” của nhóm du khách dùng đá ném chết một con cá sấu tại vườn thú trong khu vực.

Ngày 1/3, chính quyền Tunis, thủ đô Tunisia, đăng những hình ảnh thương tâm về một con cá sấu nằm chết trên sàn, phần đầu đẫm máu với tảng đá to bên cạnh, kèm dòng chú thích: “Một nhóm du khách tham quan vườn thú đã ném đá vào đầu một con cá sấu, khiến con vật chết vì bị xuất huyết nội”.

Đại diện chính quyền nhấn mạnh, cách hành xử của nhóm du khách tại Vườn thú Belvedere (trung tâm Tunis) là “hành vi man rợ”.

AFP dẫn lời Amor Ennaifer, bác sĩ thú ý ở vườn thú cho biết, con vật đáng thương chết sau khi bị hai tảng đá lớn ném trúng đầu vào cuối buổi chiều ngày 28/2.

“Thật kinh khủng. Bạn không thể tưởng tượng được những gì động vật phải chịu đựng từ một số du khách. Nhiều người vứt chất thải và túi bóng bừa bãi. Một số khác dùng đá nèm sư tử, hà mã…”, Ennaifer bức xúc nói.

Theo vị bác sĩ, có hơn 150 loài động vật sống trong vườn thú, các nhân viên không thể lúc nào cũng túc trực trước mỗi chuồng thú để theo dõi du khách, mà cần phải bắt nguồn từ ý thức bảo vệ động vật từ mỗi người.

Những hành vi thiếu ý thức của khách du lịch gây nhiều tranh cãi. Năm ngoái, hình ảnh vườn thú ngập trong “biển” rác từng khiến làn sóng phản đối mạnh mẽ nổ ra trong cộng đồng mạng.

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.