Sơn Tùng lọt top 10 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất 2015

Sơn Tùng lọt top 10 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất 2015
TPO - “Vợ người ta”, “Không phải dạng vừa đâu”, “Cô dâu 8 tuổi” là những từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2015.

Mới đây, Google - công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới đã công bố danh sách những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở các nước châu Á trong năm 2015.

Theo đó, tại Singapore, từ khóa “Lý Quang Diệu” (tên cựu Thủ tướng Singapore, qua đời ngày 23/3/2015) lọt top được tìm kiếm nhiều nhất.

Tại Hồng Kông, người dân lại tỏ ra đặc biệt quan tâm đến sản phẩm điện thoại Apple iPhone 6S mới ra mắt.

Tại Nhật Bản, từ khóa “IS” nằm trong số những từ khóa được “google” nhiều nhất sau khi tổ chức Hồi giáo tự xưng IS hành quyết hai con tin nước này. Ngoài ra, một số từ khóa khác là “Kenji Goto” (tên nhà báo bị IS giết hại), “Naomi K”washima" (diễn viên qua đời vì ung thư), Windows 10, iPhone 6S…

Và tại Việt Nam, Sơn Tùng M-TP đã càn quét ngoạn mục bảng danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất 2015 với hàng loạt “hit” như “Không phải dạng vừa đâu”, “Âm thầm bên em”, “Khuôn mặt đáng thương” và bộ phim “Chàng trai năm ấy”.

Bảng danh sách những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2015 tại:

Việt Nam:

1. “Vợ người ta” (ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh)

2. “Âm thầm bên em” (ca khúc của Sơn Tùng M-TP)

3. “Không phải dạng vừa đâu” (ca khúc của Sơn Tùng M-TP)

4. How-Old.net (ứng dụng đoán tuổi qua ảnh từng làm mưa làm gió trên Facebook)

5. “Fast and Furious 7” (phần phim mới nhất của series “Fast and Furious”)

6. “Khuông mặt đáng thương” (ca khúc của Sơn Tùng M-TP)

7. “Em của quá khứ” (ca khúc của Nguyễn Đình Vũ)

8. “Cười xuyên Việt” (chương trình truyền hình)

9. “Cô dâu 8 tuổi” (phim Ấn Độ)

10. “Chàng trai năm ấy” (bộ phim dựa trên câu chuyện có thực về chàng ca sĩ yểu mệnh Wanbi Tuấn Anh, do Sơn Tùng M-TP thủ vai chính).

Hồng Kông:

1. iPhone 6S

2. How-Old.net

3. Helen Thanh Đào (nữ diễn viên Việt Kiều bị tố đổi tình lấy vai diễn)

4. “Võ Tắc Thiên” (bộ phim truyền hình mới nhất của Trung Quốc về nhân vật Võ Mỵ Nương)

5. “The Greed of Man” (một bộ phim truyền hình Hồng Kông sản xuất năm 1992, mới được phát lại)

6. HKTV (kênh truyền hình Hồng Kông)

7. “Our Times” (phim Đài Loan)

8. “Captain of Destiny” (phim khoa học viễn tưởng bị chỉ trích vì hiệu ứng nghèo nàn)

9. “Rashomon” (ca khúc của ca sĩ Hồng Kông Kay Tse và Juno Mak)

10. “Minions” (phim hoạt hình của hãng Universal)

Indonesia:

1. Batu Akik (cơn sốt tăng giá của các loại đá quý)

2. GO-JEK (hãng xe tay ga mới ra đời)

3. Kue Cubit (bánh thời trang)

4. Angeline (một em nhỏ mất tích, đã chết khi được tìm thấy)

5. Olga Syahputra (diễn viên hài)

6. Dubsmash (ứng dụng tạo video)

7. “Fast and Furious 7”

8. Tragedi Mina (thảm kịch giẫm đạp chết người trong lễ Hajj)

9. Goyang Dumang (một điệu nhảy của ca sĩ Cita Citata)

10. Piala Presiden (Cup giải đấu bóng đá của Tổng thống)

Malaysia:

1. HRMIS 2 (phiên bản hai của hệ thống thông tin quản lý nhân sự của Malaysia)

2. BR1M 2015 (bản tin tiền tệ của chính phủ)

3. How-Old.net

4. Maharaja Lawak Mega (một cuộc thi giữa các diễn viên hài)

5. “Fast and Furious 7”

6. “Hati Perempuan” (phim truyền hình)

7. “1 USD to MYR” (sự trượt giá của đồng ringgit)

8. Whatsapp Web (ứng dụng chat trên máy tính để bàn)

9. GST (dịch vụ bán hàng và thuế)

10. Bersih 4.0 (phong trào phản đối nhắm vào đương kim Thủ tướng Malaysia)

Singapore:

1. PSI Singapore (chất lượng không khí)

2. Lý Quang Diệu (Thủ tướng đầu tiên của Singapore, qua đời ngày 23/3/2015)

3. SEA Games (sự kiện thể thao khu vực được tổ chức tại Singapore)

4. WhatsApp Web

5. iPhone 6s

6. Blogger bị truy tố Amos Yee

7. MERS (hội chứng hô hấp lây lan trên toàn thế giới)

8. QZ8501 (máy bay AirAsia bị rơi)

9. Lý Vỹ Linh (con gái Lý Quang Diệu)

10. Lý Hiển Long (Thủ tướng Singapore, con trai Lý Quang Diệu)

Philippines:

1. AIDub (chương trình truyền hình)

2. Đức Giáo Hoàng Francis

3. Maine Mendoza (ngôi sao nữ của chương trình Eat Bulaga!)

4. FIBA Châu Á 2015

5. Dubsmash

6. Alden Richards (ngôi sao nam của chương trình Eat Bulaga!)

7. “Năm mươi sắc thái” (phim Mỹ)

8. Hội nghị thượng đỉnh APEC

9. Cuộc tấn công khủng bố Paris

10. COMELEC (Ủy ban bầu cử Philippines)

Hàn Quốc:

1. Dịch MERS

2. NamuWiki (trang Wikipedia Hàn Quốc)

3. Vụ phát hiện camera quay lén trong công viên nước

4. “Kingsman” (phim Mỹ)

5. “Veteran” (phim Hàn Quốc)

6. Lee Tae-im (nữ diễn viên Hàn Quốc)

7. Assassination (phim truyền hình)

8. “The treacherous” (phim truyền hình)

9. Jang Sung-Woo, cầu thủ bóng chày

10. “Twenty” (phim Hàn Quốc)

Theo Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".