Sư tử cắn chết nữ du khách 22 tuổi ở Nam Phi

Sư tử tại khu bảo tồn thiên nhiên Dinokeng, Hammanskraal, Nam Phi
Sư tử tại khu bảo tồn thiên nhiên Dinokeng, Hammanskraal, Nam Phi
TPO - Những vụ sư tử tấn công người không phải hiếm ở Nam Phi. Đầu năm 2018, một thợ săn thú lớn bị đàn sư tử giết chết khi ông đang ở khu săn bắn gần công viên bảo tồn thiên nhiên Ingwelala, Hoedspruit. Khi có người đến, đàn sư tử đã xâu xé phần lớn cơ thể của người đàn ônh, DK ngày 1-3 cho hay.

Một cô gái 22 tuổi, chưa xác định danh tính, bị tấn công vào khoảng 11h ngày 28/2 trong một khu săn bắn tư gần khu bảo tồn thiên nhiên Dinokeng, Hammanskraal, Nam Phi.

Ông Nick Dollman, đại diện tổ chức cứu hộ cho biết, những nhân chứng đã cố gắng sơ cứu cho nạn nhân song không thành công. Cô gái phải chịu những vết thương chí mạng, dẫn tới tử vong tại chỗ, BBC dẫn lời.

Cảnh sát cũng có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân, tên của khu săn bắn không được tiết lộ.

Một sự việc khác xảy ra năm 2015. Một du khách Mỹ bị sư tử vồ chết ở công viên hoang dã Nam Phi sau khi phớt lờ cảnh báo, tới gần con vật để chụp ảnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.