'Sửng sốt' cảnh hàng trăm con chim điên lao mình xuống nước

TPO - Hình ảnh đàn chim điên lao mình xuống nước nhanh như chớp khiến người xem không khỏi ngạc nhiên

Mới đây, cảnh tượng hàng trăm con chim điên chân xanh cùng nhau lao thẳng xuống mặt biển để bắt cá ở quần đảo Galapagos, Ecuador thu hút sự chú ý của không ít người.

Được biết chim điên chân xanh thuộc họ Sulidae (chim điên), có bàn chân màu xanh sáng đặc biệt. Đây là loài bản địa tại các khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới ở phía đông Thái Bình Dương.

Loài chim này có sải cánh khá lớn, lên đến 1,5m, gấp rưỡi chiều dài cơ thể của chúng và con cái sẽ có kích thước lớn hơn con đực. Loài chim này kiếm ăn bằng cách lao mình từ một độ cao nhất định vào trong nước biển và truy kích con mồi dưới nước, nhờ có các túi chứa khí ở phần mặt dưới lớp da cổ có tác dụng làm lớp đệm cho các tác động của nước khi chúng lao xuống mặt nước.

Theo Một Thế Giới
MỚI - NÓNG