Tài xế bật đèn sai luật ở Trung Quốc bị bắt nhìn đèn pha

Người bật đèn sai luật tại Thâm Quyến, Trung Quốc bị phạt nhìn đèn pha ôtô trong một phút. Ảnh: QQ.com.
Người bật đèn sai luật tại Thâm Quyến, Trung Quốc bị phạt nhìn đèn pha ôtô trong một phút. Ảnh: QQ.com.
Tranh cãi nổi lên sau khi cảnh sát Thâm Quyến, Trung Quốc thí điểm mô hình buộc tài xế bật đèn pha sai luật phải chịu hình phạt rọi đèn vào mắt.

Người vi phạm sẽ phải ngồi vào ghế xanh, buộc phải mở mắt trong một phút để đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt. Cách xử phạt được gọi là "điều chỉnh hành vi" đang được cảnh sát đặc khu kinh tế Thâm Quyến áp dụng, theo trang tin QQ.

Hình phạt mới gây tranh cãi trên mạng, có người cho rằng một phút là quá ít, ý kiến khác nói đây là cách xử phạt không đúng luật.

Sở cảnh sát giao thông Thâm Quyến cho biết vẫn dùng cách này để kiểm tra tài xế có sử dụng chất cồn với nồng độ quá mức cho phép hay không. Cách này đang được cảnh sát Thâm Quyến thử nghiệm để tài xế biết cảm giác rọi đèn pha vào mặt người khác.

"Chúng tôi chưa áp dụng chính thức. Mặt khác, tài xế có thể tự nguyện chịu hình phạt này hoặc chịu phạt theo luật định thông thường", đại diện Sở cảnh sát Thâm Quyến, cho biết.

Cảnh sát Thâm Quyến cũng cho quay trực tiếp cảnh những người vi phạm phải ngồi trên một chiếc ghế màu xanh để đèn pha ôtô rọi vào mặt. Trang web chính thức của cơ quan này đang lưu trữ video dài 98 phút về những vụ phạt theo cách mới.

Thâm Quyến đang tiếp tục áp dụng cách xử phạt này dù vấp phải một số chỉ trích. Thâm Quyến lập 100 chốt trong thành phố, mỗi chốt có ba đến 4 cảnh sát, thời gian từ 20h đến 22h mỗi ngày, đến nay đã phạt 932 trường hợp buộc người vi phạm nhìn thẳng vào đèn pha ôtô.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...