Tảng băng trôi 225 km² tách khỏi Nam Cực

Tảng băng trôi B-46 ước tính rộng 225 km². Ảnh: NASA.
Tảng băng trôi B-46 ước tính rộng 225 km². Ảnh: NASA.
Tảng băng B-46 chỉ mất vài tuần để tách hoàn toàn khỏi sông băng Đảo Pine, nhanh hơn nhiều so với dự tính.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 7/11 ghi nhận một tảng băng trôi khổng lồ mới tách ra khỏi sông băng Đảo Pine ở Nam Cực, National Geographic đưa tin. Tảng băng được đặt tên là B-46 ước tính rộng tới 225 km², gấp ba lần diện tích quận Manhattan của thành phố New York, Mỹ.

Vết nứt của B-46 lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 9/2018 và chỉ sau vài tuần, nó đã tách hoàn toàn ra khỏi Nam Cực. Tốc độ hình thành của tảng băng gây ngạc nhiên lớn cho các nhà khoa học. Năm 2016, một tảng băng khác rộng 57 km² được đặt tên là B-44 cũng bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ khỏi sông băng Đảo Pine, tuy nhiên phải mất hơn một năm, nó mới tách ra hoàn toàn.

Tảng băng trôi 225 km² tách khỏi Nam Cực ảnh 1 Vị trí sông băng Đảo Pine. Ảnh:NASA.

B-46 được cho sẽ không tồn tại lâu khi hình ảnh từ vệ tinh và các chuyến bay khảo sát của NASA cho thấy tảng băng này đang tan nhanh và bắt đầu vỡ nhỏ do tác động của gió và các dòng hải lưu ở Nam Băng Dương.

Sông băng Đảo Pine nằm giáp biển Amundsen ở phía tây nam Nam Cực. Nó là một trong những sông băng nổi tiếng và được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới do tốc độ tan chảy cực nhanh, chiếm khoảng 25% băng tan ở Nam Cực. Các nhà khoa học từng ghi nhận rất nhiều tảng băng trôi lớn hình thành từ sông băng Đảo Pine vào các năm 2013, 2015, 2017 và 2018.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG