Tàu vũ trụ Ấn Độ vào quỹ đạo Hỏa tinh

Tàu Mangalyaan.
Tàu Mangalyaan.
TP - Ngày 24/9, Ấn Độ trở thành nước châu Á đầu tiên đưa được tàu thám hiểm vũ trụ vào quỹ đạo sao Hỏa. Viện Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã phóng tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa Mangalyaan từ một trung tâm ở miền nam Ấn Độ hồi tháng 11 năm ngoái. 

Sau khi Mangalyaan vượt qua quãng đường dài 650 triệu km trong hơn 10 tháng qua, Viện Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã cho kích hoạt động cơ để đẩy con tàu này vào quỹ đạo Hỏa tinh.

Với thành công này, Ấn Độ trở thành nước thứ 4 đưa được tàu nghiên cứu vũ trụ vào quỹ đạo “hành tinh đỏ” sau Mỹ, Liên Xô và Liên minh châu Âu. 

Toàn bộ chương trình này của Ấn Độ tiêu tốn khoảng 74 triệu USD, thấp hơn nhiều so với chi phí cho chương trình cùng loại của các nước khác. Ấn Độ dự định thúc đẩy phát triển ngành vũ trụ thông qua các chương trình cạnh tranh về giá so với các nước khác.

Theo NHK
MỚI - NÓNG