Thả hai cá thể tê tê Java quý hiếm về rừng Tây Nguyên

Tê tê trong môi trường tự nhiên
Tê tê trong môi trường tự nhiên
TPO - Cặp mẹ con tê tê Java quý hiếm đã được Công an huyện Đức Trọng giải cứu kịp thời, thoát khỏi nguy cơ bị đưa lên bàn nhậu. Khi có dấu hiệu tìm lại được đặc tính của loài thú hoang dã, chúng được trả về núi rừng.

Ngày 12/9, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cặp mẹ con tê tê Java (động vật quý hiếm thuộc nhóm 2B) vừa được đơn vị thả về rừng tự nhiên ở khu vực Tây Nguyên.

Tuần trước, qua công tác trinh sát, Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang chiếc ô tô do ông Nguyễn Văn Quân điều khiển chở theo hai con tê tê, trong đó cá thể tê tê mẹ có trọng lượng 3,4 kg và cá thể con nặng 1,2 kg. Chiếc xe này đang di chuyển theo hướng từ xã Đạ Quyn ra trung tâm huyện Đức Trọng.

Ông Quân khai nhận mua 2 cá thể tê tê từ một người dân tại xã Tà Năng (gần xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng) rồi chở ra phố thị để bán lại kiếm lời.

Sau khi được chăm sóc, nuôi dưỡng, hai cá thể tê tê Java này được Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng thả về rừng.

Tê tê là loài động vật quý hiếm bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới. Ở Việt Nam, tê tê Java và tê tê Vàng đều thuộc nhóm nguy cấp, cận kề với ngưỡng tuyệt chủng ngoài tự nhiên nên được được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...