Thang máy không dây cáp vô cùng hiện đại: Phim hành động chào thua

Hệ thống thang máy trên có tên là Multi hoàn toàn không sử dụng bất kì một sợi cáp nào
Hệ thống thang máy trên có tên là Multi hoàn toàn không sử dụng bất kì một sợi cáp nào
Những cảnh phim hành động sử dụng dây cáp thang máy sẽ không còn đất diễn nữa, khi mà tòa nhà hiện đại nào cũng áp dụng hệ thống thang cực kì tiên tiến này.

Sử dụng một động cơ tuyến, giống với công nghệ mà tàu đệm từ hay Hyperloop sử dụng, thang máy này sẽ lướt đi nhẹ nhàng và nhanh chóng trên một hệ thống ray. Và hiện đại hơn thang máy thường, hệ thống này có thể đi cả lên, xuống, trái và phải. (B-A?)

Công ty kĩ nghệ Đức có tên ThyssenKrup đã lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về một thang máy đệm từ từ hồi năm 2014, lúc ấy người ta vừa hào hứng lại vừa nghi ngờ điều này sẽ thành sự thực. Nhưng thời điểm này đây, người Đức đã hoàn thiện được một chiếc và đem nó biểu diễn trước công chúng, phô diễn công nghệ thang máy hàng đầu của mình tại Rottweil, Đức.

Hệ thống thang máy trên có tên là Multi hoàn toàn không sử dụng bất kì một sợi cáp nào. Thay vào đó, nó chạy trên đường ray (chính đây là động cơ tuyến nói trên), sử dụng một từ trường nhằm đưa thang máy lướt đi trên chiều dài của ray. Những ray này có thể xoay được, nhằm cho thang máy khả năng đi thêm sang hai bên trái và phải.

ThyssenKrup mong muốn tạo ra một hệ thống thang máy linh hoạt trong một cấu trúc kiến trúc lớn, nhằm tiết kiệm thời gian cho người sử dụng.

Hơn nữa, với một thang máy linh hoạt, cấu trúc kiến trúc trong tương lai có thể được tạo hình lại cho phù hợp với hệ thống này, nhằm tiết kiệm thời gian đi lại trong một tòa nhà lớn, từ đó tăng hiệu quả làm việc – bên cạnh đó ta cũng có thể có thêm những kiến trúc khác thường (hơn so với hiện tại) để mà thưởng thức.

Thang máy không dây cáp vô cùng hiện đại: Phim hành động chào thua ảnh 1 Hệ thống thang máy này chạy trên đường ray (chính đây là động cơ tuyến nói trên)
Thậm chí một công ty xây dựng tại Đức có tên OVG Real Estate đã thấy được tương lai rộng mở cho hệ thống thang máy linh hoạt này và khẳng định sẽ kết hợp nó trong tòa Tháp Miền Đông – East Side Tower sắp được xây dựng tại Berlin.

Dù vậy, ta cũng không mong chờ nhiều tòa nhà có thể áp dụng hệ thống tiện lợi này, bởi lẽ chi phí của nó gấp 5 lần chi phí lắp đặt thang máy thông thường.

Đáng trông đợi, nhưng gợi một thoáng buồn: cái giá cho sự tiện lợi này hơi đắt.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.