Thêm 200 USD để đổi iPad cũ lấy bản mới nhất

Thêm 200 USD để đổi iPad cũ lấy bản mới nhất
Chính sách của hãng bán lẻ lớn tại Mỹ, Best Buy, chỉ thực hiện với những ai đang sở hữu iPad 2 hoặc 3 trong khi thế hệ đầu tiên sẽ bị từ chối.

Thêm 200 USD để đổi iPad cũ lấy bản mới nhất

> Apple hứa gỡ bỏ 'Sợi xích', Lê Kiều Như vẫn quyết kiện

> Đại biểu HĐND được trang bị máy tính bảng 20 triệu đồng/chiếc 

Chính sách của hãng bán lẻ lớn tại Mỹ, Best Buy, chỉ thực hiện với những ai đang sở hữu iPad 2 hoặc 3 trong khi thế hệ đầu tiên sẽ bị từ chối.

Đổi iPad cũ lấy mới với giá 200 USD
Đổi iPad cũ lấy mới với giá 200 USD.
 

Để kích cầu trong thời điểm mà nhiều người dùng đang muốn chờ iPad thế hệ mới ra mắt, Best Buy đưa ra chính sách các thêm tiền để đổi cũ lấy mới khá hấp dẫn. Thay vì phải bỏ ra số tiền từ 499 USD cho iPad màn hình Retina thế hệ 4, khách hàng sẽ chỉ phải bỏ 200 USD nhưng kèm theo là một mẫu iPad cũ.

Các mẫu iPad được chấp nhận bao gồm iPad 2 hoặc iPad thế hệ 3. Các máy đem đổi phải còn hoạt động tốt, không bị vỡ màn hình hoặc vào nước. Chính sách này có lợi nhất với những người đang sử dụng iPad 2, thiết bị gần nhất không có màn hình Retina 9,7 inch.

Nếu làm một phép tính đơn giản, các mẫu iPad cũ sẽ được Best Buy mua lại với giá khoảng 300 USD, thấp hơn một chút nếu người dùng tự rao bán trên các trang bán hàng cũ. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sẽ dễ dàng hơn cũng như tiết kiệm thời gian cho người dùng.

iPad thế hệ 5 cũng như iPad Mini màn hình Retina dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 10 năm nay.

Theo Hoài Anh
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.