Thêm nhiều ưu đãi với nhà khoa học xuất sắc

Các nhà khoa học của Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu ra bộ Kit phát hiện SARS-Cov-2 Ảnh: PV
Các nhà khoa học của Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu ra bộ Kit phát hiện SARS-Cov-2 Ảnh: PV
TP - Thay vì đặc cách một bậc, các nhà khoa học trong cơ quan nghiên cứu Nhà nước có thể được đặc cách nhiều bậc thành nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp nếu đáp ứng tiêu chí đặt ra, không phân biệt tuổi tác.

Đây là điểm mới trong Nghị định 27 năm 2020 vừa được Chính phủ ban hành nhằm tăng thêm các ưu đãi cho nhà khoa học xuất sắc, nhà khoa học nước ngoài làm việc trong các cơ sở nghiên cứu công lập ở Việt Nam.

Theo đó, nhà khoa học có thành tích nghiên cứu vượt trội (theo tiêu chí được quy định) sẽ được tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh khoa học (như nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp), chức danh công nghệ (như kỹ sư, kỹ sư chính, kỹ sư cao cấp) mà không phải qua tập sự và được xếp vào bậc lương phù hợp với vị trí việc làm.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, quy định này sẽ giúp những nhà khoa học có nhiều năm công tác ở doanh nghiệp hoặc đơn vị nghiên cứu ngoài công lập, khi vào làm việc tại cơ sở nghiên cứu công lập có thể nhận ngay mức lương và chức danh tương đương với trình độ và năng lực của họ.

Nghị định mới cũng quy định, nhà khoa học xuất sắc tại các cơ quan nghiên cứu công lập sẽ được xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh khoa học, công nghệ cao hơn mà không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác nếu đạt được một số thành tích như các giải thưởng quốc tế, giải thưởng uy tín trong nước về khoa học và công nghệ…

MỚI - NÓNG