Thị trường ôtô Việt Nam phục hồi mạnh mẽ

Thị trường ôtô Việt Nam phục hồi mạnh mẽ
TPO - Theo số liệu tổng kết của VAMA, trong năm 2014, toàn thị trường xe hơi Việt Nam bán được 157.810 xe, tăng tới 47% so với năm 2013, đánh dấu bước phục hồi mạnh mẽ sau khủng hoảng.

Đây là năm hồi phục mạnh nhất của thị trường xe hơi Việt Nam, một trong những năm rực rỡ đối với các hãng xe hơi.

Đáng chú ý, con số 157.810 xe bán ra trên thị trường không phải là con số chính xác, bởi vẫn còn những cái tên chưa tham dự VAMA và không nằm trong những con số này, điển hình là Hyundai Thành Công.

Cụ thể, trong tháng cuối cùng của năm 2014, toàn thị trường đạt doanh số 20.208 xe, tăng 27% so với tháng 11 năm 2014 và tăng 53% so với tháng 12 năm 2013.

Trong đó, xe con chiếm 13.221 xe, tăng 31% so với tháng trước, xe tải là 6.987 xe, tăng 19% so với tháng trước. Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 13.440 xe, tăng 16% so với tháng trước, xe nhập khẩu cũng tăng 55% so với tháng trước, đạt 6.768 xe.

Toyota vẫn là cái tên nổi bật nhất, với 40.820 xe bán ra chưa kể thương hiệu xe sang Lexus, chiếm 30,6% thị phần. Trong đó Thaco nếu cộng gộp cả xe tải, xe du lịch và xe bus thì chiếm 32% thị phần, trong đó đã tính cả Mazda và Peugeot.

Ford là cái tên tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, hiện đã chiếm 10,5% thị phần, với 2 dòng xe chủ lực là Ranger và Transit.

Trong khi đó cái tên GM Việt Nam hay gần đây sử dụng tên gọi Chevrolet lại gây nhiều hẫng hụt. Nhiều mẫu xe mới được ra mắt trong thời gian 2 năm trở lại đây, nhưng GM lại có doanh số bán không mấy khả quan, với 5.134 xe bán ra trong năm 2014, chiếm 3,8% thị phần, nhiều mẫu xe chỉ trên dưới 100 chiếc trong cả năm vừa qua.

Honda với chỉ 4 mẫu xe City, Civic, Accord và CR-V bán được 6.492 xe trong năm 2014, chiếm 4,9% thị phần.

Thành công của toàn thị trường xe hơi năm 2014 sẽ là cú hích tốt cho một năm 2015 với nhiều mẫu xe mới được mang về cùng những cuộc cạnh tranh khốc liệt của từng mẫu xe trong nhiều phân khúc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.