Thị trường xe hơi tháng 5 vượt mốc

Thị trường xe hơi tháng 5 vượt mốc
TPO - Thị trường xe hơi Việt Nam đang có những bước phục hồi đáng mừng, khi trong tháng 5 năm 2014, toàn thị trường đã đạt mức bán ra 12.134 xe, vượt mốc 12.000 xe và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tiếp theo.

Tháng 5/2014, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố con số chính thức về tình hình thị trường xe hơi Việt Nam. Theo đó toàn thị trường đã bán được 12.134 xe trong tháng, tăng 7% so với tháng 4 năm nay và tăng 24% so với tháng 5/2013.

Trong số đó, lượng xe con đạt 5.225 xe; xe tải đạt 4.909 xe, tăng lần lượt 6% và 8% so với tháng trước đó.

Sản lượng xe trong nước giảm, trong khi xe nhập khẩu tăng mạnh, một sự xoay chuyển đáng chú ý. Xe lắp ráp trong nước đạt 8.952 xe, giảm 2% so với tháng trước, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 42%, lên mức 3.182 xe.

Cộng dồn từ đầu năm tới hết tháng 5 năm nay, toàn thị trường bán được 53.505 xe, tăng 33% so với con số 40.145 của cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng mạnh mẽ này đặt dấu ấn cho một sự phục hồi thực sự của thị trường xe hơi Việt Nam, chứ không còn là dấu hiệu phục hồi nữa.

Trong thành công chung, Thaco và Kia được tính chung, đạt con số 3.568 xe trong tháng 5 và 13.362 xe cộng dồn từ đầu năm, đứng đầu thị trường. Toyota đứng ở vị trí thứ 2, và Ford đứng thứ 3.

VAMA dự đoán tới cuối năm, toàn thị trường có thể đạt mức 125.000 xe, tăng 14% so với năm 2013.

MỚI - NÓNG