Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy

2015 là năm đột phá trong việc trang bị phương tiện, máy móc cho lực lượng PCCC, cứu hộ, cứu nạn trên toàn quốc, trong đó đi đầu là TP HCM và Hà Nội.  
Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 1
 

Đầu tháng 2, lực lượng cứu hỏa TP HCM được trang bị 12 phương tiện chữa cháy lần đầu tiên có tại Việt Nam như các xe xử lý môi trường, chữa cháy đa năng và phá công trình, xe cẩu cứu hộ đường hầm và công trình ngầm...

Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 2 

Với xe chữa cháy 2 đầu, lính cứu hỏa có thể điều khiển từ 2 buồng lái ở hai phía ngược 180 độ, cơ động ra vào trong đường hầm, hoặc địa bàn hẹp, không cần quay đầu xe.

Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 3

Loại xe cứu hộ có cần cẩu nhỏ gọn, cơ động, tích hợp hệ thống cứu hộ chuyên nghiệp, được thiết kế để sử dụng khi gặp sự cố trong đường hầm.

Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 4 

Xe chuyên dụng điều khiển tự động chữa cháy đa năng và phá dỡ công trình là loại xe rôbốt được trang bị bơm công suất lớn kèm hệ thống tạo bọt hòa khí nén theo công nghệ mới. Chiếc cần gấp khúc này có thể vươn xa 14 m, xoay 110 độ theo hướng vòi phun được lắp sẵn cùng thiết bị phá dỡ bằng kim loại cứng dùng để chọc thủng tường, bê tông, mái tôn...  sau đó phun cùng lúc nhiều tia nước hoặc bọt với áp suất cao trực tiếp vào đám lửa. Ảnh: Sở Cảnh sát PCCC TP HCM.

Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 5 

Tại Hà Nội, cuối năm 2014, cảnh sát PCCC được trang bị 52 phương tiện trong đó có 2 xe thang trị giá 20 tỷ đồng. Chiếc thang chuyên dụng này có thể vươn cao 56 m, tương đương 18 tầng nhà, rất hữu ích cho việc cứu hộ, cứu nạn nhà cao tầng và khống chế đám cháy từ trên cao.

Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 6  Khi làm nhiệm vụ, cảnh sát có thể điều khiển thang ngay trong giỏ cứu hộ. Người phía dưới có thể làm thay việc này nhờ một bộ điều khiển ở thân xe.
Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 7 Xe thang này cũng có thể quay 360 độ. Với trọng lượng toàn tải 26 tấn, bề rộng 2,55 m, chiều dài 12 m, xe có thể di chuyển trong nội đô. Giỏ cứu hộ tải được 3 người (270 kg) và được coi là xe thang hiện đại nhất miền Bắc.
Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 8  

Hai xe thang 45 m với công nghệ tiên tiến cũng được trang bị cho cảnh sát PCCC Hà Nội từ năm 2015.

Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 9  

200 mặt nạ phòng độc, 100 bộ trang phục cách nhiệt cho nhân viên chữa cháy và nhiều thiết bị dò tìm nạn nhân, cứu hộ trong các vụ nổ, sập nhà, hầm... cũng được trang bị.

Thiết bị tối tân của cảnh sát chữa cháy ảnh 10

Trong gói mua sắm phương tiện của cảnh sát PCCC Hà Nội còn có ôtô chữa cháy áp lực cao, tiết kiệm nước, 9 xe chữa cháy mini công nghệ bọt khí nén dung tích 1.500 lít, 10 xe chỉ huy chữa cháy, 15 xe bán tải, 10 xe tải nhẹ chở phương tiện chữa cháy.

Cũng trong năm nay, Cục Cảnh sát PCCC - Bộ Công an sẽ hoàn thiện dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ, trong đó có việc đề xuất mua 6 chiếc trực thăng cho 3 miền để chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Nếu dự thảo này được Chính phủ thông qua, lực lượng cứu hỏa trên toàn quốc sẽ có thêm phương tiện hiện đại để phục vụ công việc, hạn chế tổn thất.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG