Thót tim cảnh sư tử treo mình sau ôtô dọa người

Thót tim cảnh sư tử treo mình sau ôtô dọa người
Một con sư tử nhảy lên cắn lốp dự phòng của xe ôtô tham quan công viên động vật hoang dã ở Nam Phi.

Những người khách ngồi trong chiếc ôtô tham quan Công viên Sư tử Natal ở Nam Phi được một phen hốt hoảng khi một con sư tử nhảy lên cắn ngập răng vào lốp dự phòng gắn sau xe, Long Room ngày 15/8 đưa tin.

Trong video đăng trên YouTube, con sư tử cái dùng hai chân trước bám vào lốp xe rồi nhe răng cắn. "Chúng tôi đi qua một con sư tử rồi nó đột nhiên đứng dậy đuổi theo", bà Chelsea Pieterse thuật lại. "Con vật sau đó nhảy lên, bám vào lốp dự phòng nhai như nhai đồ chơi".

Hành động của con sư tử buộc lái xe phải tăng tốc. Sư tử tiếp tục bám sau xe khoảng 30 giây trước khi nhảy xuống, nhưng nó đã kịp cắn rách vỏ bọc lốp dự phòng.

"Tôi đã nghĩ ra rất nhiều tình huống khi đó nhưng kịch bản tôi sợ nhất là con vật phá vỡ kính sau nhảy vào xe", nhân chứng Mercedes Elliot kể.

Theo Brian Boswell, người sở hữu công viên, sư tử thường tiếp cận ôtô do hành vi vô trách nhiệm của con người. "Một số người tưới máu lên lốp rồi để sư tử cắn chúng. Ban đầu họ nghĩ đó là chuyện vui nhưng khi có chuyện ngoài dự tính xảy ra, họ lại đổi ý", Boswell nói. Theo Boswell, du khách cần lái xe ra xa con vật nếu gặp tình huống tương tự.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.