Thót tim cảnh tê giác 'nổi điên' đuổi xe chở khách du lịch với vận tốc cực đại

TPO - Mới đây, một nhóm du khách trong công viên hoang dã Sabi Sands, Nam Phi đã được phen “thất kinh khiếp vía” vì bị một con tê giác trắng “nổi điên” và rượt đuổi. 

Trong video có thể thấy chiếc xe jeep chở đoàn khách lao nhanh khi một con tê giác trắng bất ngờ đuổi theo. Một phụ nữ la hét trong khi người khác cố xua đuổi con vật.

“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng con tê giác sẽ rượt đuổi một đoạn đường ngắn rồi dừng lại nhưng nó vẫn nhất quyết đuổi theo và sau 2 phút mới dừng lại”, Rian Boshoff, du khách trên xe cho biết.
Người này còn cho biết thêm, con tê giác tỏ ra rất bình tĩnh khi nhóm người vô tình lái xe qua. Sau khi bị đuổi, tài xế đã cố gắng tăng tốc, cua ngang để cắt tầm nhìn con vật nhưng không thành. Cuối cùng tài xế buộc phải lái ngược về đường chính và cắt đuôi thành công và cho biết anh từng bị con tê giác đuổi trước đó.
Đây không phải lần đầu du khách bị động vật hoang dã đuổi ở Nam Phi. Tháng 7, một nhóm du khách cũng bị một con voi rừng mất kiểm soát đuổi theo.
Theo Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế, Tê giác trắng là loài động vật có vú sống trên đất liền lớn thứ hai trên thế giới. Nó có thể nặng tới 2,5 tấn và chạy với vận tốc tới hơn 48 km/h. Tuy nhiên, tê giác có thị lực kém.
Tê giác trắng là một trong năm loài tê giác còn tồn tại và là một trong số rất ít loài động vật ăn cỏ lớn còn tồn tại. Loài này có nguồn gốc ở đông bắc và miền nam châu Phi. Tê giác có xu hướng sống thành bầy đàn từ 1 đến bảy con, mặc dù chúng là những động vật to lớn. Trên mõm của chúng có hai sừng với cấu tạo từ các sợi keratin (không phải xương như ở gạc hươu, nai).
Theo CNN, The Sun
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.